Tin mới

Dương Ngọc Thái: "Ông hoàng" mới của dòng nhạc dân ca trữ tình

Thứ ba, 25/08/2015, 09:10 (GMT+7)

Tên tuổi của Dương Ngọc Thái gắn liền với dòng nhạc dân ca, trữ tình với những ca khúc như: Gọi đò, Hờn trách con đò, Đường tình đôi ngả… Bên cạnh đó liveshow "Một thoáng quê hương" của Dương Ngọc Thái đưa anh lên một tầm cao mới.

Tên tuổi của Dương Ngọc Thái gắn liền với dòng nhạc dân ca, trữ tình với những ca khúc như: Gọi đò, Hờn trách con đò, Đường tình đôi ngả… Bên cạnh đó liveshow "Một thoáng quê hương" của Dương Ngọc Thái đưa anh lên một tầm cao mới.

Năm 1998, Dương Ngọc Thái thi đậu vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khoa thanh nhạc khóa 4. Trong 3 năm học ở trường, chàng ca sỹ luôn giữ vững danh hiệu sinh viên xuất sắc. Ra trường, với thành tích học tập nổi trội và được các thầy cô giáo tiến cử. Năm 2001, Dương Ngọc Thái được Sở Văn Hóa Thông Tin Thành phố Hồ Chí Minh chọn đi lưu diễn ở Nhật Bản trong chương trình “Osaka in the World”.

Sau một tháng ở Nhật trở về, với sự ủng hộ nhiệt thành của kiều bào xa quê, cái tên Dương Ngọc Thái dù còn rất mới nhưng đã trở thành một lựa chọn hàng đầu của những người yêu mến dòng nhạc quê hương.

 

Ít ai biết được rằng chàng ca sỹ có chất giọng ngọt ngào sâu lắng này trước khi đến được với thành công, đã phải trải qua quãng thời gian cơ cực, nghèo khó và chật vật như thế nào. Anh từng phải đi hát “lót”, cát-xê mỗi lần hát “lót” như thế chỉ vài trăm nghìn, thậm chí có hôm ít khán giả thì chỉ được vài chục nghìn. Có nhiều hôm, ca sĩ ngôi sao đến muộn thì Dương Ngọc Thái cứ hát mãi còn có hôm “ngôi sao” đến sớm thì anh lại bị đẩy lùi đến đêm mới được biểu diễn…. Cũng chính từ những bước khởi đầu “nếm mật nằm gai” ấy mà chúng ta có một Dương Ngọc Thái thành công và tỏa sáng như hôm nay.

https://goo.gl/eDDSRo

Ảnh: NVCC

Giang Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news