Tin mới

Mới ngày đầu năm 2021 miền Bắc đã nhận tin đón liên tiếp nhiều đợt rét kỷ lục

Thứ sáu, 01/01/2021, 13:34 (GMT+7)

Theo các chuyên gia Khí tượng thủy văn, khoảng 20 ngày đầu của năm 2021, miền Bắc sẽ đón liên tiếp các đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt độ có xu hướng giảm thấp, rét đậm rét hại hơn trung bình năm trước.

Hiện tại, các tỉnh miền Bắc đang phải trải qua đợt rét đầu tiên của năm 2021, vương vấn từ cuối năm 2020. Nền nhiệt độ hiện tại ghi nhận ở nhiều tỉnh thành cho thấy nhiệt độ phổ biến ban ngày từ 16-19 độ, ban đêm thấp nhất từ 7-10 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 3-6 độ; vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối (nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm).

Tháng 1/2021 miền Bắc phải chịu nhiều đợt rét (ảnh internet)

Các chuyên gia nhận định đợt rét này tương đương với trận rét kỷ lúc xảy ra vào tháng 1/2016. Tuy nhiên năm 2016, do Không khí lạnh kết hợp với gió Tây mạnh ở 5.000 m nên gây ra tình trạng rét ẩm, Mưa tuyết xuất hiện nhiều nơi. Trong khi năm nay đợt rét có xu hướng khô, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, ban ngày có nắng nên cảm giác rét buốt chưa bằng 2016.

Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định diễn biến thời tiết trong tháng 1/2021 sẽ còn đón nhiều đợt rét kỷ lục nữa. Chính vì vậy nền nhiệt độ trung bình tháng 1/2021 thấp hơn so với nền nhiệt trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng từ 0,5-1 độ C.

Do đó, rất có thể trong tháng 1/2021, sẽ có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta.

Hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến nửa đầu năm 2021, sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính vào mùa hè năm 2021. Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng xuất hiện sớm trên khu vực Biển Đông. Không ngoại trừ khả năng tháng 1/2021 vẫn có xoáy thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Năm 2020, Việt Nam đón 14 cơn bão (ảnh internet)

Có thể nói năm 2020 vừa qua thiên tai trên thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến bất thường, khốc liệt, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản như: 30 cơn bão xuất hiện trên Đại Tây Dương chỉ trong 11 tháng đầu năm - vượt mức kỷ lục được ghi nhận vào năm 2005 (28 cơn/năm); lũ và lở đất ở Brazil; siêu bão Vamco đổ bộ vào Philippines ngày 11/11...

Theo Cơ quan phát triển và quản lý dữ liệu thiên tai quốc tế (EMDAT), năm 2020 đã có trên 500 trận, đợt thiên tai lớn xảy ra trên toàn thế giới.
Trung Quốc phải hứng chịu nhiều đợt mưa lũ liên tiếp với lượng mưa lớn, cường độ mạnh, khiến cho mực nước của 277 con sông trên cả nước vượt mức báo động, trong đó 11 con sông vượt kỷ lục trong lịch sử, đe dọa một số hồ đập chứa nước, làm gần 20 triệu người thuộc 26 tỉnh, thành và khu tự trị ở Trung Quốc bị ảnh hưởng.

Tại Việt Nam năm 2020 thiên tai diễn ra khốc liệt, dị thường trên khắp các vùng miền trong cả nước, đã xảy 576 trận thiên tai, trong đó: 14 cơn bão, 2 ATNĐ trên biển Đông; 264 trận giông, lốc, mưa đá bất thường, kéo dài trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc; 132 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất; 90 trận động đất; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại đồng bằng sông Cửu Long…

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: không khí lạnh bão