Tin mới

Triệu chứng mới của Covid-19 các chuyên gia cảnh báo không nên xem thường

Thứ hai, 01/02/2021, 18:55 (GMT+7)

Một số triệu chứng chính của Covid-19 như sốt, ho, khó thở nhiều người đã biết, nhưng những triệu chứng qua lưỡi liên quan đến căn bệnh này không phải ai cũng biết. 

Tờ The Sun cho biết, các chuyên gia mới đây đã phát hiện thêm một số triệu chứng ít phổ biến hơn có liên quan đến Covid-19 đó là tình trạng phát ban trong miệng. 

Nóng hay rộp lưỡi cũng là một trong dấu hiệu được phát hiện. Ảnh: The Sun
Nóng hay rộp lưỡi cũng là một trong dấu hiệu được phát hiện. Ảnh: The Sun

Theo các nhà khoa học, 1/5 trường hợp nhiễm Covid-19 bị bỏ sót do xuất hiện triệu chứng bất thường trên lưỡi và nó chưa được công nhận. 

   >>Xem thêm: Dịch Covid-19: Triệu chứng và cảnh giác với nhiễm không triệu chứng

Các chuyên gia của ứng dụng Nghiên cứu triệu chứng Covid ZOE cũng đã yêu cầu người bị nhiễm Covid-19 dùng ảnh lưỡi của họ để gửi qua làm tài liệu nghiên cứu. 

Một trong những triệu chứng của các bức ảnh này chính là tình trạng sưng lưỡi, đau ở lưỡi. 

Các chuyên gia đưa ra cảnh báo về triệu chứng mới của Covid-19. Ảnh: The Sun
Các chuyên gia đưa ra cảnh báo về triệu chứng mới của Covid-19. Ảnh: The Sun

Theo Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) cho biết một trong số dấu hiệu khác có thể dùng để xác định chính là tình trạng xuất hiện mụn nhỏ, đỏ hoặc trắng trên bề mặt hoặc hai bên lưỡi. 

Một vài lý do có thể sẽ khiến bạn bị sưng lưỡi là do nội tiết tố hoặc một số thực phẩm. 

Theo các chuyên gia, nhiều người cũng có biểu hiện loét miệng bất thường sau khi nhiễm Covid-19, trong khi đó, NHS cho biết loét miệng là triệu chứng phổ biến và sẽ khỏi trong vòng từ một đến hai tuần. 

Các chuyên gia cảnh báo không nên coi thường các triệu chứng này. Ảnh: The Sun
Các chuyên gia cảnh báo không nên coi thường các triệu chứng này. Ảnh: The Sun

Ngươi đứng đầu ứng dụng Nghiên cứu triệu chứng Covid ZOE - nhà dịch tễ học tại DDH King's College London, GS tim Spector cho biết 1/5 người mắc Covid-19 vẫn có các triệu chứng ít phổ biến hơn và không có trong danh sách chính thức của cơ quan Y tế công cộng Anh, một trong số đó là tình trạng phát ban ở da. 

'Chúng tôi đang nhận thấy số lượng ngày càng tăng của triệu chứng lưỡi Covid và loét miệng kỳ lạ', ông Spector chia sẻ.

Người đúng đầu nghiên cứu cũng kêu gọi mọi người tiếp tục gửi hình ảnh lưỡi cho mình khi bị nhiễm Covid-19 để củng cố bằng chứng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19