Tin mới

Chuyến bay 'xuyên không' đầu tiên khi khởi hành năm 2021, hạ cánh ở năm 2020

Chủ nhật, 03/01/2021, 21:27 (GMT+7)

Năm 2021, Flight Radar 24 thông báo hai chuyến bay có khả năng quay ngược về quá khứ của hãng hãng không United Airlines.

Mới đây, trang Flight Radar 24 đã đưa tin về hai chuyến bay đầu tiên của năm 2021 có khả năng quay ngược thời gian về quá khứ của hãng hàng không United Airlines. Cả hai chuyến bay này được mang số hiệu UA858 và UA200 cùng cất cánh vào ngày 1/1/2021 nhưng hạ cánh vào ngày 31/12/2020.

Chuyến bay từ đảo Guam đến Hawaii của United Airlines. Ảnh: Fligth Radar 24

Cụ thể, đối với chuyến bay UA858 của hãng hàng không United Airlines đã khởi hành vào lúc 3h37 sáng 1/1 tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) đã đáp xuống sân bay San Francisco (Mỹ) lúc 19h31 ngày 31/12/2020. Cùng ngày, chuyến bay UA200 khởi hành lúc 8h15 tại sân bay Antonio B. Won Pat (đảo Guam) rồi hạ cánh xuống sân bay Honoluu (Hawaii, Mỹ) vào19h20 ngày 31/12/2020.

Nhiều người gọi chuyến bay này là chuyến bay "xuyên không". Điều khiến cả hai đều tồn tại "vượt thời gian" thế này chính là do sự chênh lệch múi giờ. Tại các điểm khởi hành như Hàn Quốc và đảo Guam chính là một trong những quốc gia đón năm mới đầu tiên trên thế giới lần lượt có múi giờ GMT+9 và GMT+10. Trong khi đó, San Francisco lại có múi giờ GMT-8 còn Hawaii là GMT-10 chính là nơi đón năm mới cuối muộn.

Trên trang chính thức của Flightradar24 có đăng tải thông tin về chuyến bay này và khẳng định: "Thông thường, lên máy bay sau khi ăn mừng năm mới ở một nước rồi đáp xuống một quốc gia khác vào năm cũ nghe có vẻ vui. Nhưng năm nay thì chúng tôi không chắc lắm về việc này, hay một số người chỉ đơn giản là quá yêu năm 2020".

Theo Mirror, những người yêu thích ý tưởng "xuyên không" cũng có thể tự lên lịch trình đón năm mới 2 lần ở nhà nước độc lập Samoa và Samoa thuộc Mỹ.

Cụ thể, chuyến bay nối giữa Đông và Tây đảo Samoa chỉ kéo dài 1 tiếng. Vì vậy, sau khi ăn mừng năm mới ở phía Đông Samoa, các du khách có thể lên máy bay đến phía Tây Samoa và tận hưởng khoảnh khắc giao thừa lại từ đầu.

Cả hai quốc gia này chỉ cách nhau 150 km, đều thuộc ở Nam Thái Bình Dương. Nhưng Đông Samoa là khu vực đầu tiên trên thế giới đón năm mới, trong khi Tây Samoa phải đợi thêm 25 tiếng mới sang thời khắc giao thừa.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news