Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tài xế dở thói côn đồ khi bị nhắc nhở, Nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân bị tấn công

Thứ hai, 04/01/2021, 11:53 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 4/1/2021: Tài xế dở thói côn đồ khi bị nhắc nhở gây ùn tắc, Nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân bị đâm...

Tài xế dở thói côn đồ khi bị nhắc nhở gây ùn tắc

Tối 3/1, tại trụ sở Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội,  Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú tại phường Thanh Xuân Trung), thừa nhận hành vi đánh anh T.A. (26 tuổi, trú tại Hà Nội) khi anh này nhắc nhở vì gây ùn tắc giao thông.

Theo tường trình của ông Long, sau khi xảy ra xô xát với anh T.A., Long tiếp tục đi lên Lào Cai. Trong buổi làm việc tối nay, cơ quan công an cũng triệu tập những người liên quan để lấy lời khai.

Trước đó, Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, đơn vị tìm thấy Vũ Ngọc Long ở Lào Cai và chưa áp dụng các biện pháp tố tụng nào đối với ông ta.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 21h ngày 31/12, trên đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển (thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội), chiếc ô tô Toyota màu đen BKS: 29C - 58395 do Long cầm lái đi nhích từng tí một, khiến các xe phía sau bị ùn ứ từ lối xuống cao tốc vành đai 3 trên cao.

Lúc này, tài xế T.A. (26 tuổi, trú tại Hà Nội) xuống xe đến nhắc nhở và khuyên Long lái xe đi. Tuy nhiên, Long chửi bới và xuống xe đánh anh này gãy mũi, gãy một răng và có nhiều thương tích khác. Sau đó, kẻ hành hung cùng vợ con bỏ đi, ô tô của Long được người quen đến lái đi.

Khánh Hoà: Nhân viên Trạm BOT Ninh Xuân bị đâm gục

Ngày 3/1, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cico 501 BOT quốc lộ 26 (trạm BOT Ninh Xuân, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa trình báo cơ quan công an về việc nhân viên của trạm bị đâm trọng thương, đồng thời gửi báo cáo lên UBND tỉnh Khánh Hòa, thị xã Ninh Hòa và Chi Cục quản lý đường bộ III.3 về vụ việc.

Cụ thể, tối 2/1, ông N.P.Q. (người địa phương) đi xe máy đến, gây sự và đánh vào mặt ông Nguyễn Hữu Khánh Ninh - nhân viên bảo vệ của trạm, đang làm nhiệm vụ tại làn thu phí số 4 (hướng Khánh Hòa đi Đắk Lắk).

Trước đó, vào tháng 8/2020, hai nhân viên của Trạm BOT Ninh Xuân là ông Lê Ngọc Chánh và Lê Nguyên Phương cũng phải đi cấp cứu do bị đánh trọng thương. Hai kẻ hành hung là Nguyễn Trường Ánh (24 tuổi) và Nguyễn Trường Xuân (34 tuổi, cùng ngụ xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị án, bắt tạm giam về tội Giết người.

Hai nhóm thanh niên thuê phòng VIP để bay lắc

Khuya 3/1, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Long, thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, phát hiện tại hai phòng VIP 16 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.Tại phòng VIP 5, thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra có 11 thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc điên cuồng. Công an phát hiện, thu giữ một gói nilon chứa chất bột màu trắng, 2 viên nén nghi là chất ma túy, một đĩa để sử dụng chất ma túy.

Tại phòng VIP 6, cơ quan chức năng phát hiện 5 đối tượng (3 nữ và 2 nam) đang phê ma túy. Thu giữ tại phòng này một đĩa để sử dụng ma túy, một gói nilon chứa bột màu trắng. Các đối tượng khai đây là chất ma túy, mua về để sử dụng chung.

Làm việc với cơ quan Công an, tại phòng VIP 5, Hồ Trung Hiếu (SN 1989, ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) khai nhận, đã đưa 3,5 triệu đồng cho Nguyễn Mai Thanh Toàn (SN 1996, ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) mua 4 viên thuốc lắc và 1 gói ketamine về cho cả nhóm sử dụng chung.

Công an huyện Đức Trọng đã ra lệnh tạm giữ hình sự 5 đối đối tượng, gồm Hồ Trung Hiếu (SN 1989, ngụ xã Ninh Gia), Nguyễn Mai Thanh Toàn (SN 1996, ngụ xã Ninh Gia), Hồ Ngọc Tùng (SN 1982, ngụ xã Ninh Gia), Hoàng Thị Đỏ (SN 1988, ngụ Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), Lê Thị Kim Phương (SN 1977, ngụ Phú Tân, tỉnh An Giang), để điều tra, làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra nguyên nhân rơi thang tời làm 3 người tử vong ở Nghệ An

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Công ty CP thi công cơ giới và xây lắp 171 - đại diện nhà thầu thi công trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc. Tất cả công nhân làm việc tại đây đều được ký hợp đồng lao động khoán việc, công ty trực tiếp quản lý và trả lương.

Về thang tời xảy ra sự cố, lãnh đạo công ty này cho biết được lắp đặt và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 9, có trọng tải 1 tấn, dùng để vận chuyển vật liệu và chở người. Chiếc thang tời này được thuê từ một đơn vị khác nhưng công ty tự vận hành, quản lý. Trước khi đưa vào sử dụng đã kiểm định đầy đủ.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: Đ.M.C (SN 1958, trú xã Nhân Thành), ông Tr.C.H (SN 1977) và ông Ph.Đ.Ph (SN 1974, cùng trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Nguyên nhân tử vong của các nạn nhân này là do sốc đa chấn thương vùng cổ, ngực, bụng. 8 nạn nhân khác đang được điều trị tích cực tại BVĐK 115 Nghệ An trong tình trạng đa chấn thương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news