Tin mới

Chồng đi từ vùng dịch về, vợ bị phạt 7,5 triệu đồng vì trốn nhà đi bán rau

Thứ năm, 04/02/2021, 10:32 (GMT+7)

Sau khi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, bà N.T.C. (SN 1970) ở thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân, đã bị UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng.

Sáng ngày 4/2, UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với bà N.T.C (SN 1970) ở thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân, Hiệp Hoà về hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.

Đến thời điểm hiện tại Băc Giang ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 ở thôn Kiệu Đông, xã Ngọc Lý, huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang. Ảnh: SKĐS
Đến thời điểm hiện tại Băc Giang ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 ở thôn Kiệu Đông, xã Ngọc Lý, huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang. Ảnh: SKĐS

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Hoàng Vân phát hiện gia đình bà N.T.C. có chồng đi từ vùng dịch ở Chí Linh về. Sau khi rà soát, UBND xã Hoàng Vân ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với gia đình bà C. đến ngày 7/2 để phòng, chống dịch Covid-19.

Chồng đi từ vùng dịch về, vợ bị phạt 7,5 triệu đồng vì trốn nhà đi bán rau. Ảnh minh hoạ
Chồng đi từ vùng dịch về, vợ bị phạt 7,5 triệu đồng vì trốn nhà đi bán rau. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, ngày 1/2, người phụ nữ này không thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly theo quy định mà tự ý di chuyển lên chợ Đò, xã Hà Châu, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) để bán rau khiến người dân lo ngại.

Ngay sau khi nhận được thông tin nhân dân phản ánh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Hoàng Vân đã tuyên truyền, yêu cầu bà chấp hành nghiêm quy định, trở về cách ly tại nhà đồng thời tham mưu cho UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo CDC Bắc Giang, đơn vị tiến hành rà soát trên toàn huyện Lục Nam và giám sát được 2.646 trường hợp có liên quan đến BN 1552 và BN 1553 ở Hải Dương và Quảng Ninh.

Trong đó, có 257 trường hợp F1, 1.767 trường hợp F2, 622 trường hợp F3.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news