Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Trộm thẻ visa sau khi 'mây mưa', Triệt phá 14 tụ điểm đánh bạc 'khủng'

Thứ sáu, 08/01/2021, 11:54 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 8/1/2020: Trộm thẻ visa sau khi 'mây mưa', Triệt phá 14 tụ điểm đánh bạc 'khủng'....

Bộ Công an triệt phá 14 tụ điểm đánh bạc 'khủng'

Ngày 7/1, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm (38 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi) cầm đầu. Ngoài Sơn, Lâm, công an cũng đang tạm giữ 10 người khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Cục C02 phát hiện một đường dây đánh bạc có quy mô lớn ở TP.HCM do hai anh em Lâm cầm đầu. Ban chuyên án đã xác lập, đấu tranh để triệt phá đường dây trên.

Chiều 6/1, Cục C02 chia thành 14 tổ ập vào 14 tụ điểm đánh bạc ở quận Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh. Tại đây, công an khống chế, bắt giữ hàng chục người, trong đó có hai anh em Sơn, Lâm.

Tang vật thu giữ hơn gồm 1 tỷ đồng tiền mặt, hàng nghìn phơi đề, sổ sách ghi chép, máy móc phục vụ đánh bạc.

Trộm thẻ visa sau khi "mây mưa"

Ngày 7/1, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Bá Dũng (SN 1991, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ việc, để có tiền tiêu xài, Dũng lên kế hoạch giả bộ mua dâm những cô gái mại dâm sau đó trộm tài sản của những nạn nhân này.

Cuối tháng 12/2020, Dũng đến khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 thuê phòng nghỉ sau đó dùng điện thoại tìm những gái bán dâm có tài sản.

Trưa 24/12, Dũng kêu chị P đặt thức ăn rồi viện lý do không sử dụng tiền mặt nên kêu chị P xuống sảnh lấy đồ ăn. Còn lại trong phòng Dũng lục tài sản của chị P và lấy đi một thẻ visa.

Sau khi ăn xong, chị P đòi tiền như thỏa thuận, Dũng nói đã chuyển khoản, vì khác ngân hàng nên chị P chưa nhận được rồi bỏ đi. Dũng dùng thẻ visa của chị P mua một chiếc iPhone 12 Pro Max 256GB với giá gần 37 triệu đồng. Dũng dự định đi mua thêm nhiều món hàng khác nhưng thẻ bị khóa.

Về phần chị P, khi thấy điện thoại báo tài khoản của mình bị trừ 37 triệu, chị P mới biết thẻ visa của mình bị Dũng trộm nên đến Công an trình báo.

Phu vàng đánh chết quản lý vì bị ngăn về quê

Ngày 7/1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 năm tù đối với Lò Văn Lợi (SN 1994, quê tỉnh Lai Châu) về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2020, Lợi đến làm công nhân cho một công ty vàng ở xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

5 ngày sau, thanh niên này muốn xin nghỉ việc về quê nhưng Phạm Ngọc Toản (SN 1961, quản lý kho) và Nguyễn Công Hưng (SN 1983, quản lý chính, cùng quê Thái Nguyên) không đồng ý. Sau đó, Lợi tự ý đi về thì bị Toản và Hưng đuổi theo, dùng cán rựa đánh vào má và lưng.

Về đến lán trại, Lợi xuống bếp lấy một con dao giấu trong người để phòng thân. Tại đây, Lợi tiếp tục bị Hưng tát liên tiếp vào mặt, còn Toản đấm vào thái dương rồi dùng búa đánh vào đỉnh trán. Bị kích động mạnh, Lợi rút dao đâm hai quản lý, sau đó trốn vào rừng.

Toản chết trên đường đi cấp cứu do mất máu và Hưng thương tích 6%. Ngoài ra, Lợi cũng bị thương tích 7%.

Công an Nghệ An vây bắt hơn 30 con bạc trong đêm

Sáng 8/1, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá một vụ đánh bạc lớn, bắt giữ hơn 30 đối tượng.

Trước đó, tối ngày 6/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ ập vào một địa điểm tại P. Đông Vĩnh, TP Vinh khi nhiều đối tượng đánh bạc đang sát phạt nhau thì bị khống chế, bắt giữ.

Một nguồn tin cho biết, số tiền cơ quan điều tra ghi nhận bước đầu ở sới bạc là hơn 100 triệu đồng. Các con bạc đến từ các huyện, thành thị thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Quảng Nam Nghệ An