Tin mới

Một nạn nhân có nguy cơ tử vong trong vụ nữ tài xế Mercedes GLA đạp nhầm chân ga

Thứ ba, 09/04/2019, 20:04 (GMT+7)

Một trong số bốn nạn nhân nhập viện trong vụ xe Mercedes tông hàng loạt tại ngã tư Phạm Hùng - Xuân Thủy tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong.

Theo tin tức trên VnExpressTri Thức Trực Tuyến, chiều 9/4, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục làm việc với chị Nguyễn Thị Thanh Hà (trú quận Ba Đình) để ghi lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ Tai nạn giao thông khiến 4 người bị thương.

Theo Công an quận Cầu Giấy, sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và thử phản ứng ma túy đối với nữ tài xế. Kết quả xác định người Phụ nữ không vi phạm các lỗi này.

Bước đầu, tài xế khai đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe gây ra vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Như tin đã đưa, khoảng 8h sáng cùng ngày, chiếc Mercedes mang biển số 30A - 800.15 do bà Hà điều khiển, di chuyển trên đường Mai Dịch hướng đi Xuân Thủy.

Khi đến ngã tư đèn đỏ Mai Dịch - Phạm Hùng, đoạn gầm cầu vượt Mai Dịch, nữ tài xế đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao thẳng vào đoàn xe dừng đèn đỏ, tông trúng ít nhất 3 xe máy, sau đó tiếp tục đâm đổ cột đèn, húc vào hàng rào tôn và lật nghiêng mới dừng lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người bị thương, 3 xe máy hư hỏng. Các nạn nhân gồm Phạm Thị Thu Thủy (22 tuổi, quê Nam Định), Trương Thị Hoài Thu (23 tuổi, ở Thái Bình), Trần Trung Mạnh (25 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Duy Thường (23 tuổi).

Sáng 9/4, nhiều người đứng quanh khu vực phòng chờ mổ của Bệnh viện Bộ Công an 198. Tại đây, Trương Thị Hoài Thu (sinh năm 1996, quê Thái Bình) đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, chảy máu vùng bụng và chấn thương nặng.

Thu cùng với ba người khác là nạn nhân của vụ tai nạn nữ tài xế xe Mercedes GLA tông hàng loạt xe máy tại ngã tư Phạm Hùng - Xuân Thủy sáng nay.

Nạn nhân chấn thương nặng nhất trong vụ tai nạn là Trương Thị Hoài Thu, vẫn đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Bộ Công an 198.

“Tôi bàng hoàng không thể nghĩ được gì, đến nơi mới thấy người ta nói về vụ tai nạn lúc sáng đã được đưa lên báo”, anh Lưỡng là anh trai của nạn nhân nói.

Ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, và bà Phan Thị Thu Hà, Chánh văn phòng quận, cũng đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.

12h trưa, sau gần 4 tiếng cấp cứu, bác sĩ gặp riêng anh Lưỡng, thông báo tình trạng của Thu rất nghiêm trọng. Cô bị vỡ lá lách, gẫy đùi, mất máu, xương chậu chấn thương, sọ và não có nguy cơ bị tổn thương. Nạn nhân Thu có nguy cơ tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news