Tin mới

Video nghi nữ tiếp viên máy bay Indonesia bật khóc trước khi gặp nạn

Thứ hai, 11/01/2021, 15:26 (GMT+7)

Đoạn video ngắn ngủi ghi lại khoảnh khắc nữ tiếp viên hàng không khóc nức nở khi biết chiếc máy bay sắp rơi.

Mới đây, Cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ tiếp viên hàng không đeo khẩu trang đang bật khóc nức nở. Nhiều người cho rằng cô ấy đã bật khóc khi biết chuyến bay SJ182 của hãng Sriwijaya Air sắp rơi xuống biển. Hiện tại vẫn chưa xác minh được tính xác thực của clip này nhưng rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự xót xa cho cô gái và toàn bộ hành khách trên chuyến bay.

Hiện tại các nhà chức trách Indonesia đang tiến hành tìm kiếm thi thể hành khách của chuyến bay SJ182 sau khi họ bắt được tín hiệu từ thiết bị sonar của máy bay. Bộ trưởng Giao thông vận tải Budi Karya Sumadi cho biết chuyến bay SJ182 của Sriwijaya Air đã bị hoãn một giờ trước khi cất cánh lúc 14h36 phút (giờ địa phương). Máy bay biến mất khỏi radar 4 phút sau khi phi công liên lạc với đài kiểm soát không lưu để bay lên độ cao 8.839m.

Nữ tiếp viên hàng không bật khóc khi biết máy bay sắp rơi xuống biển. Ảnh cắt từ clip

Trong một thông báo, hãng hàng không cho biết chuyến bay sẽ thực hiện chuyến bay ước tính kéo dài 90 phút từ Jakarta đến Pontianak, thủ phủ tỉnh Tây Kalimantan trên đảo Borneo, Indonesia. Trên máy bay có 50 hành khách, trong đó có 7 trẻ em và 12 thành viên phi hành đoàn. Tất cả mọi người đều mang quốc tịch Indonesia.

Ông Bambang Suryo Aji, Phó giám đốc phụ trách hoạt động và chuẩn bị của cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia cho biết lực lượng cứu hộ đã thu thập các mảnh vỡ máy bay còn các ngư dân thì tìm thấy nhiều quần áo. Họ đã bàn giao các món đồ cho Ủy ban An toàn Giao thông quốc gai để điều tra thêm nhằm xác định xem chúng có phải của chiếc máy bay mất tích hay không.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xem tại sao bộ phát định vị khẩn cấp của máy bay (gọi là ELT) lại không truyền tín hiệu để có thể xác định xem nó có bị rơi hay không. Hệ thống vệ tinh của nước láng giềng Australia cungxk hông bắt được tín hiệu ELT từ chiếc máy bay mất tích.

Indonesia, quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới với hơn 260 triệu dân dã bị ảnh hưởng bởi Tai nạn giao thông đường bộ, đường biển và dường hàng không vì lượng phà quá đông, cơ sở hạ tầng cũ kỹ và các tiêu chuẩn an toàn được thực thi kém.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news