Tin mới

Không khí đón giao thừa trên khắp cả nước

Thứ năm, 11/02/2021, 21:44 (GMT+7)

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, người dân trên cả nước đang đón một năm Tân Sửu rất khác lạ.

Tại Hà Nội, nhiều gia đình vẫn lựa chọn Hồ Hoàn Kiếm để làm địa điểm đón Giao thừa dù năm nay bờ Hồ không tổ chức bắn pháo hoa. Ảnh: Dân Trí
Tại Hà Nội, nhiều gia đình vẫn lựa chọn Hồ Hoàn Kiếm để làm địa điểm đón Giao thừa dù năm nay bờ Hồ không tổ chức Bắn pháo hoa. Ảnh: Dân Trí
Ảnh: Dân Trí
Ảnh: Dân Trí
Đường phố Hà Nội vắng lặng trong thời điểm trước giao thừa 3 tiếng. Năm nay do dịch Covid-19, người dân thủ đô chỉ được thưởng thức màn pháo hoa chào năm mới ở một địa điểm duy nhất. Ảnh: Dân Trí
Đường phố Hà Nội vắng lặng trong thời điểm trước giao thừa 3 tiếng. Năm nay do dịch Covid-19, người dân thủ đô chỉ được thưởng thức màn pháo hoa chào năm mới ở một địa điểm duy nhất. Ảnh: Dân Trí
Xung quanh công viên Thống Nhất, lực lượng an ninh đã có mặt. Đây là địa điểm duy nhất tổ chức bắn pháo hoa nhưng người dân không thể theo dõi trực tiếp. Ảnh: Zing
Xung quanh công viên Thống Nhất, lực lượng an ninh đã có mặt. Đây là địa điểm duy nhất tổ chức bắn pháo hoa nhưng người dân không thể theo dõi trực tiếp. Ảnh: Zing
Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhiệt đới vẫn đang hối hả với guồng quay công việc. Y bác sĩ trực tiếp tục cần mẫn làm việc, điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 và chăm sóc những người đã âm tính, các bệnh nhân ở các khoa bệnh nhiệt đới khác. Ảnh: Dân Trí
Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhiệt đới vẫn đang hối hả với guồng quay công việc. Y bác sĩ trực tiếp tục cần mẫn làm việc, điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 và chăm sóc những người đã âm tính, các bệnh nhân ở các khoa bệnh nhiệt đới khác. Ảnh: Dân Trí
Phòng cách ly ở Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Chí Linh cũng đã bày bánh kẹo, bánh chưng để mọi người cùng đón năm mới. Ảnh: VNE
Phòng cách ly ở Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Chí Linh cũng đã bày bánh kẹo, bánh chưng để mọi người cùng đón năm mới. Ảnh: VNE
Tại TP HCM, người dân cũng đang đổ về đường hoa Nguyễn Huệ. Dù vậy đường hoa không mở cửa vào buổi tối do dịch Covid-19 nên nhiều người cũng chỉ đứng từ đằng xa. Ảnh: VNE
Tại TP HCM, người dân cũng đang đổ về đường hoa Nguyễn Huệ. Dù vậy đường hoa không mở cửa vào buổi tối do dịch Covid-19 nên nhiều người cũng chỉ đứng từ đằng xa. Ảnh: VNE
Dòng người đổ về đường Đồng Khởi bắt đầu đông dần. Người dân TP HCM đón giao thừa đầy khác lạ với nhiều khu vực vẫn đang được cách ly, phong tỏa. Ảnh: VNE
Dòng người đổ về đường Đồng Khởi bắt đầu đông dần. Người dân TP HCM đón giao thừa đầy khác lạ với nhiều khu vực vẫn đang được cách ly, phong tỏa. Ảnh: VNE
Người dân ở Đà Nẵng đổ về Cầu Rồng để chụp ảnh, chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh: Dân Trí
Người dân ở Đà Nẵng đổ về Cầu Rồng để chụp ảnh, chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh: Dân Trí
Do tình hình dịch bệnh, Đà Nẵng cũng đã hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Ảnh: Dân Trí
Do tình hình dịch bệnh, Đà Nẵng cũng đã hủy bỏ kế hoạch bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Ảnh: Dân Trí
Một số các địa điểm của TP Thanh Hóa như Quảng trường Lam Sơn, tượng đài Lê Lợi… thưa thớt người đến. Ảnh: Dân Trí
Một số các địa điểm của TP Thanh Hóa như Quảng trường Lam Sơn, tượng đài Lê Lợi… thưa thớt người đến. Ảnh: Dân Trí
Người dân tại TP Cần Thơ chụp ảnh tại đường hoa trước khi đóng cửa. UBND TP Cần Thơ quyết định dừng hoạt động đường hoa vào lúc 22h cùng ngày, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch. Việc làm này nhằm hạn chế tập trung đông người, phòng chống Covid-19. Ảnh: VNE
Người dân tại TP Cần Thơ chụp ảnh tại đường hoa trước khi đóng cửa. UBND TP Cần Thơ quyết định dừng hoạt động đường hoa vào lúc 22h cùng ngày, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch. Việc làm này nhằm hạn chế tập trung đông người, phòng chống Covid-19. Ảnh: VNE

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news