Tin mới

Người Hà Nội đeo khẩu trang đi lễ chùa xin lộc đầu năm

Thứ sáu, 12/02/2021, 08:30 (GMT+7)

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhiều người dân Hà Nội vẫn muốn duy trì phong tục đẹp là lên chùa sau thời khắc giao thừa để cầu sức khỏe, may mắn, tài lộc cho năm mới. Năm nay, bà con đi chùa và không thể thiếu chiếc khẩu trang để phòng dịch.

Đi lễ chùa đầu năm là một phong tục đẹp của người Việt Nam. Hãy cùng các báo Zingnews, Đời sống Pháp luật ghi nhận không khí đi lễ chùa đầu năm Tân Sửu tại chùa Quán Sứ và phủ Tây Hồ, 2 địa điểm tâm linh nổi tiếng của thủ đô sau giao thừa.

Sau thời khắc giao thừa, hàng nghìn người đổ đến chùa Quán Sứ, Hà Nội để xin lộc đầu năm. Ảnh: Zingnews
Sau thời khắc giao thừa, hàng nghìn người đổ đến chùa Quán Sứ, Hà Nội để xin lộc đầu năm. Ảnh: Zingnews
Chùa Quán Sứ là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội. Ảnh: Đời sống Pháp luật
Chùa Quán Sứ là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội. Ảnh: Đời sống Pháp luật
Năm nay, do cả nước vẫn đang trong giai đoạn chống dịch Covid-19 nên bà con Hà Nội đi lễ chùa luôn đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn theo đúng quy định. Ảnh: Afamily
Năm nay, do cả nước vẫn đang trong giai đoạn chống dịch Covid-19 nên bà con Hà Nội đi lễ chùa luôn đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn theo đúng quy định. Ảnh: Afamily
Khu vực rửa tay, khử khuẩn ngay trong sân chùa Quán Sứ. Ảnh: Afamily
Khu vực rửa tay, khử khuẩn ngay trong sân chùa Quán Sứ. Ảnh: Afamily
Bên trong tam điện, bà con thành tâm cầu chúc một năm mới bình an, hạnh phúc cho gia đình, bè bạn. Ảnh: Đời sống Pháp luật
Bên trong tam điện, bà con thành tâm cầu chúc một năm mới Bình An, hạnh phúc cho gia đình, bè bạn. Ảnh: Đời sống Pháp luật
Muối được bán ở  cổng chùa với giá 20.000 đồng/gói. Đầu năm mua muối vốn là một phong tục đẹp của người dân Việt Nam, với hy vọng một năm mới bình an, tốt lành cho bản thân và gia đình. Ảnh: Zingnews
Muối được bán ở  cổng chùa với giá 20.000 đồng/gói. Đầu năm mua muối vốn là một phong tục đẹp của người dân Việt Nam, với hy vọng một năm mới bình an, tốt lành cho bản thân và gia đình. Ảnh: Zingnews
Sau giao thừa, phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng đã đông nghịt người đến làm lễ. Ảnh: Zingnews
Sau giao thừa, phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng đã đông nghịt người đến làm lễ. Ảnh: Zingnews
Người dân Hà Nội đến với phủ Tây Hồ để cầu may mắn, tài lộc cho cả năm. Ảnh: Zingnews
Người dân Hà Nội đến với phủ Tây Hồ để cầu may mắn, tài lộc cho cả năm. Ảnh: Zingnews
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news