Tin mới

Vụ tàu lượn siêu tốc ở Đảo Ngọc Xanh văng khỏi đường ray: Lãnh đạo khu du lịch lên tiếng

Thứ bảy, 16/01/2021, 08:03 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tàu lượn siêu tốc ở Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ) bị văng khỏi đường ray, lãnh đạo khu du lịch đã chính thức lên tiếng.

Theo tin tức trên Pháp luật và bạn đọc, liên quan đến vụ tàu lượn siêu tốc ở Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ) bị văng khỏi đường ray, lãnh đạo khu du lịch đã chính thức lên tiếng. Cụ thể, ông Trần Phương Hội - Giám đốc điều hành khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) đã có thông tin ban đầu vụ tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray, khiến 1 nam sinh tử vong, 2 người khác bị thương.

Theo đó, khoảng 12h15 ngày 14/1, khu trò chơi tàu lượn siêu tốc có 13 học sinh của trường THPT Đông Anh (Hà Nội) tham gia, thời điểm này tàu có 5 toa, mỗi toa 4 ghế ngồi.

Trong lúc vận hành, tàu bất ngờ gặp sự cố, làm văng 2 toa cuối khỏi đường ray, rơi xuống đất từ độ cao khoảng 2,5m, khiến 3 học sinh rơi xuống theo.

Tàu lượn siêu tốc tại khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Phú Quốc). Ảnh internet

Giám đốc điều hành khu du lịch Đảo Ngọc Xanh cho biết thêm, sau khi phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến viện và  hỗ trợ gia đình nam sinh tử vong lo mai táng. Theo ông Hội, toàn bộ chi phí điều trị của các nạn nhân, doanh nghiệp chi trả.

Nói về thông tin bảo dưỡng các thiết bị trò chơi tại khu du lịch, Giám đốc điều hành khu du lịch Đảo Ngọc Xanh cho biết, tàu lượn siêu tốc được kiểm tra, sửa chữa gần đây nhất vào tháng 10/2020.

Trao đổi trên Tuổi trẻ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) cho biết công an huyện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trong khu du lịch trên địa bàn.

Danh tính của các em học sinh được xác định bao gồm:

- Em L.T.A. (17 tuổi, ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội) chấn thương ở phần đầu. Dù được cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.

- Em N.L.P. (17 tuổi) bị các vết thương phần mềm tay phải

- Em N.P.H. (17 tuổi, cùng ở huyện Đông Anh, Hà Nội) chấn thương phần đầu, bụng sau sự cố. Hiện 2 học sinh bị thương đã được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, sau đó được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news