Tin mới

Quảng Ninh yêu cầu người dân ra vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm Covid-19

Thứ ba, 16/02/2021, 12:19 (GMT+7)

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Quảng Ninh yêu cầu người dân quay trở lại tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, tự cách ly tại nhà.

Theo tin tức trên Zingnews.vn, Người lao động, đêm 15/2, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký công văn hỏa tốc số 910 về việc triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Quảng Ninh khuyến cáo người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại thực hiện nghiêm lệnh cách ly toàn xã hội, không di chuyển về Quảng Ninh. Ảnh minh hoạ
Quảng Ninh khuyến cáo người dân Quảng Ninh đang ở Hải Dương ở lại thực hiện nghiêm lệnh cách ly toàn xã hội, không di chuyển về Quảng Ninh. Ảnh minh hoạ

Nội dung công văn nêu rõ: Từ 0h ngày 16/2, người dân đến từ tỉnh Hải Dương và các ổ dịch khác phải thực hiện cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí. Các trường hợp đến Quảng Ninh từ các vùng không có dịch phải có giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 âm tính trong 3-7 ngày.

Trường hợp không có giấy xét nghiệm phải thực hiện cách ly và theo dõi y tế tại nhà đủ 14 ngày.​

Người lao động (NLĐ), cán bộ, công nhân, công chức, viên chức tại các cơ quan Nhà nước từ các tỉnh khác trở lại Quảng Ninh làm việc phải thực hiện xét nghiệm và chỉ được đi làm trở lại khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Các cơ quan, doanh nghiệp phải bố trí phương tiện đón NLĐ đang nghỉ Tết từ các tỉnh trở lại Quảng Ninh và yêu cầu NLĐ làm xét nghiệm, chỉ được đến cơ quan làm việc sau khi có kết quả âm tính.

Công dân Quảng Ninh được phép ra khỏi tỉnh, nhưng khi quay lại phải thực hiện các quy định như đối với người từ các tỉnh, thành khác đến địa phương.

Ngoài ra, 12 chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh và thành phố áp dụng khai báo y tế điện tử. Người dân đi qua chốt kiểm soát phải xuất trình đủ căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

Công văn cũng yêu cầu lực lượng liên ngành tại các chốt kiểm soát tăng cường tối đa nhân lực, thực hiện kiểm soát chặt chẽ trên toàn khu vực. Đặc biệt, tại các đường mòn, lối mở, bến đò, tàu, thuyền, đường sông, đường biển… Tuyệt đối không để tình trạng không kiểm soát được người ra vào Quảng Ninh và xử lý ở mức cao nhất đối với người dân cố tình vi phạm.​

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news