Tin mới

Tin tức giáo dục 24h mới nhất 17/2: Lịch nghỉ học mới nhất do ảnh hưởng của Covid-19

Thứ tư, 17/02/2021, 16:12 (GMT+7)

Tin tức giá dục 24h mới nhất hôm nay, tin giáo dục mới nhất trong ngày, cập nhật lịch nghỉ học mới nhất của học sinh 63 tỉnh thành: Đồng Nai bất ngờ cho HS nghỉ học sau buổi sáng đến trường; Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ hết tháng 2.

Đồng Nai cho học sinh nghỉ học chỉ sau buổi sáng đến trường

Tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 sau khi thông báo cho học sinh nhập học lại vào ngày 17/2. 

Theo đó, tỉnh này cho rằng hiện nay tình hình dịch bệnh có diễn biến vô cùng phức tạp nên nhiều người từ các địa phương sẽ quay trở lại làm việc cũng như học tập tại tỉnh sau Tết Nguyên đán, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao. 

An Giang hoả tốc thông báo cho học sinh nghỉ học hết 22/2

Tỉnh An Giang đã có công văn hoả tốc thông báo cho phép lùi thời gian nhập học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu so với kế hoạch trước đó. 

An Giang cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của Covid-19. Ảnh: Internet
An Giang cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của Covid-19. Ảnh: Internet

Theo đó, học sinh các cấp học sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đến hết ngày 22/2.

Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh các cấp học nghỉ đến hết tháng 2 để phòng dịch Covid-19. 

Trong đó có 2 thành phố lớn là TP HCM, Hà Nội... Trong thời gian học tại nhà, các Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến giúp học sinh chủ động phối hợp với phụ huynh trong công tác quản lý cũng như theo dõi sức khoẻ nhằm đảm bảo công tác phòng dịch hiệu quả. 

Giáo viên cần thay đổi tư duy khi dạy học trực tuyến mùa dịch Covid-19

Đây là ý kiến của nguyên Cục trưởng Cục CNTT TS. Quách Tuấn Ngọc. 

Giáo viên dạy online cần thay đổi tư duy dạy học. Ảnh: Internet
Giáo viên dạy online cần thay đổi tư duy dạy học. Ảnh: Internet

Theo đó, đây là cơ hội để tạo ra các mô hình học tập mới cũng như triển khai hình thức học online phổ biến hơn. 

Điểm quan trọng nhất năm ở giáo viên 'cần rút kinh nghiệm, thay đổi nhận thức, nên chuẩn bị kỹ bài giảng, không nên dạy quá lâu, tránh lan man', ông Ngọc cho biết. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news