Tin mới

Cô dâu 200 cây vàng ở Nam Định khoe ái nữ: Nhìn thôi đã thấy chuẩn rich kid 'ngậm thìa vàng'

Thứ sáu, 19/02/2021, 19:20 (GMT+7)

Cô dâu đeo 200 cây vàng ở Nam Định - Thu Hương khoe ái nữ đã cứng cáp, nhìn qua thôi cũng đủ thấy chuẩn rich kid 'con nhà người ta'.

Mới đây, cô dâu đeo 200 cây vàng ở Nam Định - Thu Hương chia sẻ hình ảnh ái nữ tròn một tuổi trong căn biệt thự triệu đô. Con gái của Thu Hương sở hữu vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu và được dự đoán là một rich kid thứ thiệt trong tương lai gần.

Ái nữ nhà cô dâu đeo 200 cây vàng ở Nam Định đúng chuẩn rich kid, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ảnh internet
Ái nữ nhà cô dâu đeo 200 cây vàng ở Nam Định đúng chuẩn rich kid, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ảnh internet

Bên cạnh đó, nhan sắc của cô dâu đeo 200 cây vàng Thu Hương cũng gây chú ý. Dù đã sinh con nhưng Thu Hương vẫn khiến hội chị em trầm trồ ngưỡng mộ vì giữ được sắc vóc thon gọn và ngày càng xinh đẹp.

Hiện tại, cô dâu Thu Hương ở Nam Định hiện tại đang có cuộc sống đáng mơ ước. Công chúa nhà Thu Hương tên thật là Gia Hân, biệt danh ở nhà là Hannah.

Cô dâu Thu Hương đeo vàng trĩu cổ trong đám cưới xa hoa ở Nam Định. Ảnh internet
Cô dâu Thu Hương đeo vàng trĩu cổ trong đám cưới xa hoa ở Nam Định. Ảnh internet

Hồi đầu năm 2019, Cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao đám cưới khủng tại lâu đài 7 tầng ở Nam Định với màn rước dâu bằng cặp xe Rolls-Royce Phantom và Benley cũng hàng loạt thực đơn khiến nhiều người choáng ngợp. Theo đó, cô dâu trong đám cưới khủng trên là Thu Hương (2000) và chú rể Năng Tĩnh (1993).

Tòa lâu đài hoành tráng tại Nam Định của gia đình cô dâu Thu Hương khiến ai nấy hoa mắt. Ảnh internet
Tòa lâu đài hoành tráng tại Nam Định của gia đình cô dâu Thu Hương khiến ai nấy hoa mắt. Ảnh internet

Trong đám cưới khủng này, cô dâu Thu Hương còn được tặng 200 cây vàng, 2 sổ đỏ của hồi môn của bố mẹ trao. Sau đám cưới, Thu Hương và chồng du lịch khắp nơi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son trước khi mang thai và sinh em bé.

Được biết, cả hai gia đình thông gia đều thuộc tầng lớp thương gia giàu có ở Nam Định. Nhà trai ở xã Hải Minh (Hải Hậu, Nam Định) làm nghề đóng tàu biển và vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển, còn cô dâu quê ở Trực Ninh (Nam Định), sống trong một tòa lâu đài 7 tầng rất bề thế, chính là nơi diễn ra đám cưới của cô dâu Thu Hương và chồng đại gia.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news