Tin mới

Dự báo xu hướng thời tiết 10 ngày (25/1-2/2): Bắc Bộ tạm ấm, cuối tháng liên tiếp đón 2 đợt lạnh

Thứ tư, 20/01/2021, 11:23 (GMT+7)

Dự kiến đến ngày 26-28/1, Bắc Bộ lại đón thêm 2 đợt lạnh nữa nhưng cường độ không mạnh và dài như những đợt trước đó. Nhiệt độ trung bình dao động từ 10-12 độ.

Theo dự báo xu thế thời tiết từ ngày 25/1-2/2 của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2 nước ta sẽ đón thêm 2 đợt Không khí lạnh mới nhưng cường độ rét sẽ giảm hơn so với tháng 1.

Dự báo cuối tháng 1, đầu tháng 2 miền Bắc đón thêm 2 đợt lạnh nữa (ảnh internet)

Theo tổng kết từ tháng 12/2020 đến nửa đầu tháng 1/2021, nước ta đã xảy ra tổng cộng 7 đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Đó đều là những đợt lạnh rất mạnh, gây rét đậm rét hại cho cả các tỉnh miền Trung, thậm chí Nam Bộ sáng sớm và chiều tối đều có cảm giác lạnh.

Do đón liên tiếp các đợt lạnh nên nhiệt độ trung bình tháng 12/2020 ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đều thấp hơn trung bình nhiều năm trước từ 0,5-1 độ. Ở các nơi khác nhiệt độ trung bình cao hơn cùng kỳ nhiều năm trước từ 0,5-1 độ.

>> Xem thêm: Bản tin Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán: Trước Tết trời rét, có nơi rét đậm

Đến nửa đầu tháng 1/2021, nhiệt độ cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm trước, nhất là khu vực Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam-Quảng Ngãi thấp hơn từ 1-2 độ C. Đó là lý do miền núi Nghệ An xuất hiện cả băng tuyết.

Dự báo trong thời gian cuối tháng 1 và đầu tháng 2 tới, các chuyên gia nhận định mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh và hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến khoảng tháng 3/2021, sau đó mới giảm dần và chuyển sang trạng thái trung tính vào giữa mùa hè 2021.

Vì vậy đầu tháng 2 và tháng 3/2021 nhiệt độ trung bình cả nước sẽ xấp xỉ nhiệt độ trung bình cùng thời kỳ nhiều năm trước. Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có nhiệt độ trung bình thấp hơn nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Từ tháng 4-7 mới giữ ổn định giống nhiều năm.

Liên quan đến các đợt rét sẽ còn xảy ra từ nay đến hết tháng 2, các chuyên gia dự báo từ nửa cuối tháng 1 đến 2/2021, tuy nhiên không kéo dài và mạnh như hồi đầu tháng 1. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đề phòng nhiệt độ giảm sâu, gây ra hiện tượng băng giá, Mưa tuyết cho các tỉnh vùng cao Bắc Bộ.

>> Xem thêm: Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới (19-28/1): Rét đậm rét hại vẫn tiếp diễn, cuối tháng mưa rải rác

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 25 đêm và sáng trời nhiều mây, có nơi có mưa, ngày nắng. Nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến 16 - 22 độ C, vùng núi thấp hơn.

Từ ngày 26-27/1, không khí lạnh tràn về, đến ngày 27-28/1 một số nơi sẽ xuất hiện mưa rải rác, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại.

Sau đó, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường vào ngày 28/1 và duy trì nhiệt độ lạnh, trời rét đến hết tháng 1. Nhiệt độ trung bình dao động từ 10-12 độ, vùng núi từ 7-9 độ, cao nhất phổ biến từ 14-17 độ C.

Từ ngày 1-2/2, thời tiết có xu hướng lạnh về đêm và sáng, ban ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 12 - 19 độ C.

Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 25 - 26/1 có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ở phía Bắc dao động từ 17 - 22 độ C, ở phía Nam phổ biến 19 - 30 độ.

Từ khoảng 7 - 31/1, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa nhỏ rải rác trong ngày 27/1, trời chuyển rét. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có nơi có mưa vừa. Khu vực Nam Trung Bộ phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ở phía Bắc 11 - 18 độ, phía Nam phổ biến 18 - 29 độ C.

Từ ngày 1-2/2, khu vực này sẽ có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ tăng 2-3 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày  25/1 - 2/2,  ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Nam Bộ dao động trong khoảng 28 - 31 độ C, thấp nhất 20 - 23 độ, một số nơi miền Đông Nam Bộ xuống dưới 20 độ, đêm và sáng trời rét.

Riêng khu vực Nam Bộ nhiệt độ sẽ giảm với mức nhiệt cao nhất dao động trong ngày phổ biến từ 24 - 28 độ; đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm thấp xuống ngưỡng 14-17 độ C, trời rét vào thời điểm đêm và sáng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news