Tin mới

Trà xanh - loại đồ uống 'quốc dân' có nhiều lợi ích, nhưng nhóm người này không nên dùng

Thứ năm, 21/01/2021, 16:11 (GMT+7)

Với những công dụng thần kỳ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, trà xanh ngày càng được dùng phổ biến trong đồ ăn, thức uống làm đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng được loại đồ uống 'quốc dân' này.

Theo các tài liệu nghiên cứu, trà xanh từ lâu được xem là một thức uống lành mạnh, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: Giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, ngăn ngừa bệnh tim mạch, giúp hệ xương khỏe mạnh, giảm lượng Cholesterol, tăng cường trí nhớ,…

Nhiều người rất thích, thậm chí là 'nghiện' cái mùi hương thanh mát mà loại thức uống này mang lại.
Nhiều người rất thích, thậm chí là 'nghiện' cái mùi hương thanh mát mà loại thức uống này mang lại.

Ngoài ra, trà xanh cũng là trợ thủ đắc lực trong việc làm đẹp, giúp Giảm cân, làm chậm quá trình lão hóa,…

Nhờ những Công dụng thần kỳ này, trà xanh ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều với những mục đích khác nhau. Không chỉ được dùng để hãm trà và uống theo cách truyền thống, trà xanh còn được làm thành bột trà xanh, tinh dầu trà xanh, làm bánh, làm kem…

Lợi ích tuyệt vời của trà xanh.
Lợi ích tuyệt vời của trà xanh.

Mặc dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được trà xanh. Theo đó, những người bị táo bón, trẻ em dưới 3 tuổi, người suy nhược thần kinh và mất ngủ, người bị viêm loét dạ dày, người bị bệnh tim và cao huyết áp, phụ nữ mang thai cho con bú, người sốt cao, người suy dinh dưỡng, người bệnh gan, người bệnh sỏi đường tiết niệu... không nên uống trà xanh.

Chúng ta không nên lạm dụng thái quá vào loại thực phẩm này để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Chúng ta không nên lạm dụng thái quá vào loại thực phẩm này để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news