Tin mới

Quảng Ninh xử phạt trường hợp F1 đi dạy lái xe trong thời gian cách ly

Chủ nhật, 21/02/2021, 16:13 (GMT+7)

Mặc dù biết mình là F1 cần phải cách ly, nhưng nam thanh niên ở Quảng Ninh vẫn cố tình đi dạy 2 người khác lái xe.

Theo tin tức trên Zingnews.vn, Người lao động, ngày 21/2, Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị quyết định xử phạt N.K.T. (25 tuổi, người địa phương) số tiền 7,5 triệu đồng, do không tuân thủ công tác phòng chống dịch, vi phạm Nghị định 117 của Chính phủ.

Sau khi bị xử phạt, T. bị buộc phải quay trở lại tiếp tục thực hiện cách ly. Ảnh: C.A.
Sau khi bị xử phạt, T. bị buộc phải quay trở lại tiếp tục thực hiện cách ly. Ảnh: C.A.

Trước đó, do có tiếp xúc với BN mắc Covid-19, T. được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày. Hết thời gian cách ly tập trung, T. được yêu cầu tiếp tục tự cách ly tại nhà trong 14 ngày nữa.

Thế nhưng, đêm 20/2, lực lượng công an thuộc tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 thị xã Đông Triều phát hiện T. cùng 2 phụ nữ khác đang ngồi trên ôtô nên đã mời về trụ sở làm việc.

T. biết mình thuộc nhóm F1 và phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, không được phép ra ngoài. Nhưng anh nghĩ trời tối, không ai nhìn thấy nên đã trốn ra ngoài dạy chị gái lái xe.

Cũng trong ngày hôm nay, UBND xã Đồng Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã làm tờ trình đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp phạt hành chính chị N.T.H. (23 tuổi) với mức phạt 15 triệu đồng về hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật khi trở về từ vùng dịch Hải Dương nhưng lại nói làm ở Hưng Yên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news