Tin mới

Thời tiết cả nước trong hai ngày lễ Noel 2020: Miền Bắc rét đậm

Thứ hai, 21/12/2020, 20:59 (GMT+7)

Trong khi miền Bắc đón cái rét đậm trong đêm Giáng Sinh 2020 thì ở miền Nam lại đón thời tiết khá đẹp dịp noel.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24-25/12) dịp Giáng Sinh 2020, cả nước sẽ đón trong tình hình thời tiết khác nhau.

Cụ thể, ở khu vực Bắc Bộ, trời nhiều mây và có mưa rải rác. Đêm Giáng sinh, trời  tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng 3-4 độ so với hôm nay. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 22-25 độ.

Ảnh minh họa

Tại khu vực Trung Bộ, đêm Noel 2020 trời nhiều mây và có mưa rải rác. Đặc biệt,  phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió đông bắc cấp 2-3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18-23 độ, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-30 độ.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đón Giáng sinh 2020 với thời tiếp khá đẹp khi trời có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ và nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.Ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Riêng thủ đô Hà Nội đón Giáng Sinh vào đêm trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: giáng sinh