Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Truy tìm thanh niên trộm hơn 700 triệu đồng, 100 công an đột kích sới gà ở Quảng Ninh

Thứ ba, 22/12/2020, 11:53 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 22/12/2020: Truy tìm thanh niên trộm hơn 700 triệu đồng, 100 công an đột kích sới gà ở Quảng Ninh....

Truy tìm nam thanh niên đeo khẩu trang trộm hơn 700 triệu tiền, vàng

Sự việc xảy ra tại số nhà 14, ngõ 104, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, TP Ninh Bình). Vào khoảng hơn 6h ngày 10/12, chủ nhà là bà Lương Thị Nhang (SN 1954) khóa cửa để đi khám bệnh.

Sau đó, ngày 12/12, bà Nhang về nhà thì phát hiện kẻ gian đã phá cửa vào trong nhà cạy két sắt và tủ sắt trong phòng ngủ tầng 2, lấy trộm tài sản gồm tiền, vàng trị giá khoảng hơn 700 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, bà Nhang lập tức báo lên cơ quan chức năng. Theo hình ảnh trích xuất camera, đối tượng tình nghi là am giới, độ tuổi từ 25-30 tuổi, chiều cao từ 1m65 đến 1m70, miệng đeo khẩu trang sáng màu che kín mặt, đầu đội mũ lưỡi chai tối màu, mặc áo khoác tối màu, quần bò dài màu xanh, chân đi giày thể thao tối màu, trên lưng đeo loại balo 2 quai tối màu.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm đối tượng tình nghi.

Công an đột kích sới gà ở Quảng Ninh

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 21/12 tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Vào thời điểm trên, các chiến sĩ cảnh sãy Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) tiếp cận hiện trường, bắt quả tang 59 con bạc đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại gia đình ông Bùi Huy Bé (chủ sới gà).

59 con bạc là người ở thị xã Quảng Yên, TP Uông Bí, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), TP Hải Phòng, Hà Nội. Trong đó, con bạc trẻ nhất sinh năm 1998, người lớn tuổi nhất sinh năm 1950.

Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 26 con gà trống chọi, 3 ô tô, 53 xe máy các loại và 52 điện thoại.

Qua đấu tranh sơ bộ ban đầu, cơ quan công an làm rõ những người này sử dụng gần 200 triệu đồng vào việc cá cược đá gà.

Kẻ tung tin Khá Bảnh gặp 'biến' trong tù có thể bị xử lý hình sự

Tối 20/12, thông tin Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá (27 tuổi, ngụ TX Từ Sơn, Bắc Ninh), "bị xiên trong tù" được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản Facebook cho rằng "Bảnh bị đánh vì 'bắt nạt người mới, bị bác 55 tuổi 'xử' nóng".

Trên Người lao động cũng dẫn lời một lãnh đạo trại giam Hoàng Tiến (trại giam thuộc Bộ Công an ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết phạm nhân Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") vẫn khỏe mạnh và không có chuyện bị 'ngỏm' như đồn đoán trên mạng xã hội.

Sau vụ việc nhiều độc giả đặt câu hỏi, người tung tin thất thiệt Khá "Bảnh" tử vong lên mạng xã hội bị xử lý ra sao?

Về việc này, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa, đánh giá cơ quan chức năng hiện nay đang gặp khó khăn khi quản lý một cách chặt chẽ các thông tin được tung lên mạng xã hội.

Đối với trường hợp phao tin đồn sai sự thật, như tin Khá Bảnh 'hẹo' khi đang thụ án tù, người tung tin có thể bị phạt tiền tối đa 20 triệu đồng hoặc phạt tù ở mức 2-7 năm theo Điều 288 Bộ luật hình sự.

Thiếu tiền tiên, nam thanh niên mượn xe rồi mang đi cắm

Đối tượng là Nguyễn Quốc Bảo (SN 1991; trú tại ngõ 222 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa), nạn nhân là anh Quang T (SN 1991).

Vào ngày 11/02/2020, Bảo mượn xe Piagio Vespa của anh T và nói dối là để đi lấy thẻ tín dụng. Sau đó, đối tượng mang xe đi cắm được 18 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống  Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Bảo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Bảo đã tự ý trốn khỏi nơi cư trú. Chiều ngày 21/12/2020, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên phố Hai Bà Trưng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news