Tin mới

Mỹ đến cột mốc nghiệt ngã 500.000 ca Covid-19 tử vong

Thứ ba, 23/02/2021, 09:57 (GMT+7)

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ đã vượt mức 500.000 người vào ngày 22/2, một con số đáng kinh ngạc, tương đương với số người Mỹ thiệt mạng trong Thế chiến thứ II, Hàn Quốc và Việt Nam cộng lại.

Tổng thống Joe Biden đã tổ chức lễ mặc niệm vào buổi chiều và lễ thắp nến tại Nhà Trắng, đồng thời ra lệnh hạ cờ Mỹ tại các tòa nhà liên bang trong 5 ngày tới. Biden nói: “Chúng tôi phải chống lại việc trở nên tê liệt vì nỗi buồn. Chúng ta phải chống lại việc xem mỗi cuộc đời như một con số thống kê hoặc một khoảng mờ.”

Theo ghi nhận của Đại học Johns Hopkins, cột mốc nửa triệu người được đưa ra khi các bang nỗ lực gấp đôi để đưa vắc xin Covid-19 vào sử dụng sau khi cơn bão mùa đồng hồi tuần trước khiến các phòng khám phải đóng cửa, vắc xin bị giao chậm cản trở việc tiêm chủng của nhiều người. Bất chấp việc triển khai vắc xin từ giữa tháng 12, Đại học Washington dự đoán hơn 589.000 người sẽ thiệt mạng, tính đến ngày 1/6.

Tính đến hôm nay, số ca Covid-19 tử vong tại Mỹ đã vượt 500.000. Ảnh: AP
Tính đến hôm nay, số ca Covid-19 tử vong tại Mỹ đã vượt 500.000. Ảnh: AP

Cho đến nay, con số thiệt hại ở Mỹ là cao nhất thế giới, chiếm 20% trong số gần 2,5 triệu ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu. Con số thực sự được cho là lớn hơn đáng kể, một phần vì nhiều trường hợp bị bỏ sót, đặc biệt là giai đoạn đầu bùng phát .

Những ca tử vong đầu tiên do Covid-19 ở Mỹ được phát hiện lần đầu là vào đầu tháng 2/2020. Phải mất 4 tháng để lên đến 100.000 ca tử vong đầu tiên. Con số này lên 200.000 vào tháng 9 và 300.000 vào tháng 12, sau đó chỉ mất hơn một tháng để tăng từ 300.000 lên 400.000 và một tháng nữa để tăng từ 400.000 lên 500.000. Mỹ ghi nhận ước tính có khoảng 405.000 người chết trong Thế chiến thứ II, 58.000 người trong Chiến tranh Việt Nam và 36.000 người trong Chiến tranh Triều Tiên.

Số ca tử vong và số ca tử vong trung bình hàng ngày đã giảm mạnh trong vài tuần qua. Số ca tử vong do virus đã giảm từ hơn 4.000 người/ngày trong tháng Giêng xuống mức trung bình dưới 1.900 người mỗi ngày. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng các biến thể nguy hiểm có thể khiến xu hướng tự đảo ngược. Và một số chuyên gia nói rằng số người Mỹ được tiêm vắc xin chưa đủ để tạo ra nhiều sự khác biệt.

Thay vào đó, số người chết và số ca nhiễm giảm xuống được cho là do kỳ nghỉ lễ trôi qua; thời tiết lạnh giá khiến nhiều người ở nhà và tuân thủ tốt hơn các quy tắc phòng dịch và giãn cách xã hội.

(Theo AP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Covid-19 Mỹ