Tin mới

Đám cưới 'khủng' trong lâu đài dát vàng ở Ninh Bình: Hé lộ thực đơn toàn món nhà giàu

Thứ hai, 25/01/2021, 09:49 (GMT+7)

Ngoài độ hoành tráng của không gian cưới thì thực đơn của bữa tiệc trong đám cưới của vị đại gia Ninh Bình cũng được tiết lộ. Đó toàn là những món ăn đắt tiền, xa xỉ.

Cuối tuần qua, những hình ảnh về đám cưới "khủng" được tổ chức tại tòa lâu đài Thành Thắng nổi tiếng xa hoa ở Ninh Bình được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự hiếu kỳ của dư luận. 

Theo tìm hiểu, chú rể là con trai của vị đại gia ở Ninh Bình, chủ của một tập đoàn tầm cỡ trong lĩnh vực sản xuất xi măng.

Đám cưới 'khủng' trong lâu đài dát vàng ở Ninh Bình: Hé lộ thực đơn toàn món nhà giàu - Ảnh 1

Qua những hình ảnh ghi lại, có thể thấy đám cưới được tổ chức vô cùng hoành tráng với rạp cưới trang hoàng lộng lẫy.

Đám cưới 'khủng' trong lâu đài dát vàng ở Ninh Bình: Hé lộ thực đơn toàn món nhà giàu - Ảnh 2

Sân khấu được thiết kế với nhiều hoa tươi, với màu sắc chủ đạo là màu trắng, toàn bộ phòng cưới hài hòa, sang trọng và trẻ trung.

Không gian tiệc cưới lung linh, huyền ảo. Ảnh: FB
Không gian tiệc cưới lung linh, huyền ảo. Ảnh: FB

Hệ thống đèn chiếu sáng lộng lẫy, huyền ảo khiến cho không gian tiệc cưới như một cung điện nguy nga trong truyện cổ tích khiến ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp.  

Bộ bàn ghế nhìn như ngai vàng của vua chúa thời xưa. Ảnh: FB
Bộ bàn ghế nhìn như ngai vàng của vua chúa thời xưa. Ảnh: FB

Nếu chỉ nhìn độ hoành tráng của không gian cưới thì vẫn chưa đủ, khi thực đơn của bữa tiệc được tiết lộ dân tình lại phải mắt tròn mắt dẹt vì toàn những món ăn đắt tiền, xa xỉ. Trong đó có súp tổ yến, chim sâm cầm, cua Hoàng đế Alaska, gan ngỗng Pháp, cá hồi Nauy...

Thực đơn sang chảnh của đám cưới khiên dân tình lác mắt.
Thực đơn sang chảnh của đám cưới khiên dân tình lác mắt.
Không gian bên trong toà lâu đài dát vàng.
Không gian bên trong toà lâu đài dát vàng.

Theo tìm hiểu, chủ nhân của toà 'Lâu đài Thành Thắng" là ông Đỗ Văn Tiến - một doanh nhân ở Ninh Bình trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Tòa nhà nằm trên quốc lộ 1A, huyện Gia Viễn, trước đây là một vùng trũng, được chủ nhân mua lại. Lâu đài có tên là Thành Thắng vì chủ nhân vốn có hai người con trai tên là Thành và Thắng.

Theo chủ nhân toà lâu đài, riêng phần xây thô công trình này đã trị giá khoảng 300 - 400 tỷ đồng. Còn hệ thống trần, cột, kèo, gian thờ... được làm hoàn toàn bằng gỗ gõ đỏ có tổng giá trị khoảng 100 tỷ đồng. Ảnh: Zingnews.vn
Theo chủ nhân toà lâu đài, riêng phần xây thô công trình này đã trị giá khoảng 300 - 400 tỷ đồng. Còn hệ thống trần, cột, kèo, gian thờ... được làm hoàn toàn bằng gỗ gõ đỏ có tổng giá trị khoảng 100 tỷ đồng. Ảnh: Zingnews.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news