Tin mới

Bắc Bộ chuẩn bị đón 'siêu không khí lạnh', nhiệt độ giảm kỷ lục

Thứ bảy, 26/12/2020, 09:24 (GMT+7)

Từ ngày 30/12, Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ đặc biệt mạnh. Theo nhiều dự báo, nhiệt độ có thể giảm sâu và miền Bắc có thể xuống mức nhiệt kỷ lục hồi năm 2016.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm 29/12, Không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Đây được dự báo là đợt không khí lạnh có cường độ đặc biệt mạnh.  Từ ngày 30/12, Bắc Bộ sẽ đón đợt rét đậm. Nhiệt độ được dự báo có thể chạm ngưỡng rét kỷ lục như hồi 2016. Cụ thể, nền nhiệt phổ biến toàn miền Bắc từ 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ C và vùng núi cao dưới 3 độ C.

Người dân tại Sapa thích thú với tuyết rơi trong đợt rét năm 2016. Ảnh: Zing

Vào năm 2016, Bắc Bộ cũng từng đón nhận một "siêu không khí lạnh" kéo nền nhiệt xuống thấp kỷ lục. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trải qua những ngày rét khốc liệt, nhiều nơi vùng núi cao từ 800 mét trở lên xuất hiện băng giá và Mưa tuyết trong đêm 23, ngày 24 và ngày 25/1.

Người dân mưu sinh trong cái rét cắt da cắt thịt năm 2016 tại Hà Nội. Ảnh: VNE

Lần đầu tiên Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ xuống thấp nhất trong cùng thời kỳ tháng 1 và trong chuỗi số liệu quan trắc được với âm 4 độ C vào ngày 24/1/2016. Kỷ lục trước đó là âm 1 độ C ngày 21/1/1983. Đèo Pha Đin (Điện Biên) rét kỷ lục âm 4 độ C; năm 1975 nơi này từng âm 1 độ C.

Những điểm từng xuất hiện tuyết trong đợt rét kỷ lục năm 2016. Ảnh: VNE

Trong khi đó các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt rất thấp, có lúc xuống 5 độ C, thấp nhất trong vòng hơn 30 năm qua.

Đợt "siêu không khí lạnh" sắp tới tràn về cũng được dự báo sẽ kéo nền nhiệt của Bắc Bộ xuống thấp tương tự. Còn trước khi chuyển rét, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp đà tăng nhiệt với dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày 26/12 là vào khoảng 25 độ C.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news