Tin mới

Không khí lạnh có cường độ suy yếu, miền Bắc hửng nắng

Thứ bảy, 26/12/2020, 13:15 (GMT+7)

Khắp các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ không khí lạnh có cường độ suy yếu, các tỉnh miền Bắc trời dần hửng nắng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hiện nay Không khí lạnh đang có cường độ suy yếu chậm, nhiệt độ khắp các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ hiện tăng dần, trưa và chiều giảm mây trời nắng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 biển động.

Khu vực miền Bắc thời tiết ấm áp duy trì từ nay đến hết 29/12, gió mùa đông bắc mạnh tăng cường sẽ gây ảnh hưởng đến khắp các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Khắp các tỉnh miền Bắc trời hửng nắng. Ảnh: Internet

Khắp các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại thứ hai của mùa đông với nền nhiệt thấp phổ biến ở mức từ 8-11 độ, khu vực miền núi chỉ từ 5-8 độ C.

Thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét. 
Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ trời mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3 trời rét.

Khu vực Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ ở mức từ 16-18 độ C.

Thời tiết khu vực Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào rải rác, nhiệt độ ở mức từ 15-18 độ C, gió bắc cấp 2-3 trời rét.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 18-21 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm xuất hiện mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ ở mức từ 21-24 độ C.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news