Tin mới

Đầu tư 2 triệu xăm môi đón Tết, cô gái phải đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ

Thứ tư, 27/01/2021, 16:52 (GMT+7)

Sau khi xăm môi làm đẹp đón Tết được 2 ngày, một cô gái (27 tuổi, ngụ tại Đồng Nai), đã phải đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ trong tình trạng môi sưng phù biến dạng, chảy mủ và đau nhức khủng khiếp.

Cách đây 2 tuần, chị T. (27 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) đã đi xăm môi với giá 2 triệu đồng. Chấp nhận đâu tư làm đẹp để đón Tết, nhưng tiền mất tật mang, về nhà đẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy môi sưng vù, mưng mủ bị ví như "mỏ chim".

Xăm môi là một trong những phương pháp làm đẹp được nhiều chị em ưu ái nhất là dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: FB
Xăm môi là một trong những phương pháp làm đẹp được nhiều chị em ưu ái nhất là dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: FB

Sau khi thăm khám, chị T. được chẩn đoán nhiễm trùng sau xăm. Theo các bác sĩ, BN được xử trí điều trị tình trạng môi sưng nề, nhiễm trùng, đóng mài vàng với kháng sinh, kháng siêu vi và kháng viêm. Dự kiến quá trình điều trị còn mất nhiều thời gian và khó có thể phục hồi như ban đầu.

Cuộc sống hiện đại khiến nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng cao, đặc biệt là những dịp cận Tết. Cả năm mải mê làm việc nên ai cũng muốn sang năm mới xinh đẹp hơn một chút, sửa sang lại những khuyết điểm của mình. Tuy nhiên, nếu không tìm hiểu kĩ các cơ sở thẩm mỹ, không may 'giao trứng cho ác' thì rất dễ tiền mất tật mang.

Xăm môi giúp cải thiện tình trạng môi thâm, nhợt nhạt, rút ngắn thời gian trang điểm, là phương pháp làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng. Tuy nhiên không ít trường hợp gặp phải tình trạng “lợn lành thành lợn què” do biến chứng.
Xăm môi giúp cải thiện tình trạng môi thâm, nhợt nhạt, rút ngắn thời gian trang điểm, là phương pháp làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng. Tuy nhiên không ít trường hợp gặp phải tình trạng “lợn lành thành lợn què” do biến chứng.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news