Tin mới

Bóng đá Việt Nam năm 2020 khép lại bằng hình ảnh cả thế giới phải ước ao

Chủ nhật, 27/12/2020, 20:38 (GMT+7)

Trong một năm mọi hoạt động của đời sống đều bị đảo lộn bởi dịch bệnh, các cầu thủ phải làm quen với việc thi đấu không có khán giả. Nhìn trận giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam tại Việt Trì vừa qua, chắc chắn NHM bóng đá trên toàn thế giới sẽ phải ao ước.

Chiều ngày 27/12, ĐT Việt Nam bước vào trận giao hữu "lượt về" với U22 Việt Nam trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Đây là trận đấu thứ 2 và cũng là trận cuối cùng mà các chàng trai áo đỏ thi đấu trong năm 2020, một năm bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh. Ảnh: Báo Bóng Đá

BTC đã lựa chọn đúng đắn khi quyết định đưa hai ĐTQG về SVĐ Việt Trì để thi đấu. Toàn bộ số vé đã được bán hết chỉ một ngày. Thậm chí vé chợ đen của trận đấu này còn bị đẩy lên gấp 4 lần cho một cặp vé có chỗ ngồi đẹp ở khán đài A. Ảnh: VOV

Trong một năm dịch Covid-19 hoành hành, ở nhiều nền bóng đá lớn trên thế giới, những hình ảnh CĐV lũ lượt kéo đến sân thế này là một ước muốn quá xa xỉ. Ảnh: Báo Bóng Đá

Do tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, khán giả Việt Nam mới có cơ hội được đến sân để theo dõi ĐTQG thi đấu. Đây cũng là lần hiếm hoi ĐT Việt Nam thi đấu ở đất Tổ. Ảnh: Báo Bóng Đá

Trên khán đài, lượng CĐV đã đến chật cứng để theo dõi Quang Hải và các đồng đội. Ảnh: Internet

Toàn bộ số tiền bán vé trong hai trận đấu giao hữu tại Cẩm Phả và Việt Trì sẽ được dành ủng hộ cho người dân miền Trung chịu hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Internet

Nhìn những hình ảnh này, các CĐV trên toàn thế giới chắc hẳn sẽ rất ước ao bởi đã quá lâu rồi, họ không được tận hưởng bầu không khí sôi động trong một trận đấu bóng đá. Ảnh: Bongda24h

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể NHM đã đồng hành cùng đội tuyển. Năm 2020 với bóng đá Việt Nam khép lại bằng một hình ảnh đẹp và một trận cầu mãn nhãn. Hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát trong năm 2021 để ĐT Việt Nam có thể tiếp tục những trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup. Ảnh: Sport5

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news