Tin mới

Không khí lạnh đang suy giảm, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng ấm

Chủ nhật, 27/12/2020, 10:18 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 26 và ngày 27/12, Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; vùng núi 14-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Ảnh minh họa

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, phía Nam trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Riêng Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Theo khuyến cáo của chuyên gia nông nghiệp,để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trong thời gian mưa rét, nông dân không thả rông đàn trâu bò. Bên cạnh đó, trong thời gian rét đậm, rét hại chú ý dùng bạt che chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn xanh, bổ sung thêm các loại thức ăn như cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news