Tin mới

2 chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, chọc giận Trung Quốc

Thứ năm, 31/12/2020, 10:09 (GMT+7)

Mới đây, 2 tàu khu trục tên lửa đẫn đường của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan và điều này đã chọc giận Trung Quốc.

USS John S. McCain (DDG 56) và USS Curtis Wilbur (DDG 54), 2 tàu khu trục lên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đã tiến hành quá cảnh qua eo biển Đài Loan theo thường lệ vào ngày 31/12/2020 (giờ địa phương) theo luật pháp quốc tế. Việc các tàu di chuyển qua eo biển Đài Loan đã thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Mỹ sẽ tiếp hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Trung úy Hải quân Ryan T.Easterday, sĩ quan chỉ huy tàu khu trục USS S.McCain (DDG 56) khi tàu đang hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh: US Navy

Đây là lần thứ 13 tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay. Ảnh: US Navy

Phía Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối hoạt động này của quân đội Mỹ. Khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đối phó với bất cứ mối đe dọa nào. Ảnh: US Navy

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích hoạt động này là "phô trương sức mạnh và khiêu khích". Ảnh: US Navy

Còn phía Đài Loan cho biết họ đã theo dõi sát hoạt động này, tình hình vẫn bình thường. Ảnh: US Navy

(Theo Navy.mil)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news