Tin mới

Sát nhân hàng loạt giết nhiều người nhất nước Mỹ chết trong tù

Thứ năm, 31/12/2020, 16:17 (GMT+7)

Samuel Little, kẻ giết người hàng loạt đang thụ án cho 3 bản án chung thân liên tiếp đã chết trong tù.

Little qua đời tại một bệnh viện vào khoảng 5h sáng (giờ địa phương), nhà chức trách bang California thông báo. Một quan chức cho biết nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra. Hiện Little đã 80 tuổi.

Ngày 4/3/2003, Samuel Little xuất hiện tại Tòa thượng thẩm tại Los Angeles. Ảnh: AP

FBI coi Little là "kẻ giết người hàng loạt nhiều nhất trong lịch sử Mỹ". Ông ta bị kết án năm 2014 vì sát hại 3 phụ nữ cuối những năm 1980. Cảnh sát phát hiện Little có liên quan tới các vụ án thông qua DNA được tìm thấy tại hiện trường.

Sau đó, Little thú nhận đã bóp cổ 93 nạn nhân từ năm 1970-2005. FBI cho biết các nhà điều tra tin rằng lời thú tội của ông ta là đáng tin cậy và đã xác định được 50 nạn nhân tính đến tháng 10/2019.

Theo báo cáo của FBI năm 2018, cuộc đời phạm tội của Little kéo dài hàng thập kỷ. FBI cho biết ông ta đã bị bắt lần đầu năm 1956 và thể hiện một vệt đen, bạo lực trong các tội ác của mình, bao gồm ăn cắp hàng hóa, lừa đảo, các tội danh liên quan đến ma túy, gạ gẫm và đột nhập.

Little từng phải ngồi tù có thời hạn trước khi bị kết án các tội danh giết người vào năm 2014. Thụ án 2 năm trong nhà tù bang California từ năm 1985-1987 vì tấn công bằng vũ khí và ngồi tù giả.

Năm 2012, Little bị bắt tại nơi ở dành cho người vô gia cử tại Kentucky và bị dẫn độ đến California với tội danh buôn ma túy. Đó là khi cảnh sát Los Angeles khớp DNA của ông ta với 3 vụ giết người chưa được giải quyết từ cuối những năm 1980.

Mặc dù khẳng định mình vô tội nhưng Little đã bị kết tội và kết án 3 bản án chung thân liên tiếp mà không có khả năng được ân xá.

Kể từ khi hắn thú tội giết 93 phụ nữ vào năm 2018, các nhà điều tra đã chạy đua để xác định càng nhiều nạn nhân càng tốt, khép lại những vụ án chưa được giải quyết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news