Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Phá đường dây đánh bạc qua mạng, Bắt đối tượng làm giấy phép lái xe giả

Thứ năm, 31/12/2020, 11:41 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 31/12/2020: Phá đường dây đánh bạc qua mạng; Bắt đối tượng làm giấy phép lái xe giả....

Phá đường dây đánh bạc qua mạng

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Viết Hải (SN 1978, trú tại 92 đường Chi Lăng, TP Huế) là người cầm đầu, điều hành quản lý tài khoản để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang www.Wabi88.com.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến ngày 26/12, sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá từ đại lý cấp trên, Hải thuê 3 đối tượng là Hoàng Bảo Nhật (SN 1985), Hà Trọng Hiếu (SN 1983) và Trần Phú (SN 1994) cùng trú tại phường Phú Hậu, TP Huế để điều hành mạng cá độ bóng đá và ghi cá độ cho người đánh bạc tại quán cà phê 92 Chi Lăng, TP Huế.

Tối 26/12, khi các đối tượng đang ghi cá độ bóng đá cho 11 đối tượng thì bị cơ quan công an kiểm tra bắt quả tang. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, lực lượng công an xác định tổng tang số mà Hải thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua mạng internet là hơn 21 tỷ đồng.

Bắt đối tượng làm giấy phép lái xe giả

Trưa nay (30/12), lực lượng 911, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành bàn giao Trương Công Minh (28 tuổi), trú huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho Công an quận Liên Chiểu điều tra về hành vi làm và tiêu thụ giấy phép lái xe giả.

Trước đó, chiều qua (29/12), Tổ công tác C3, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng tuần tra trên đường Ninh Tốn, quận Liên Chiểu phát hiện Minh điều khiển xe máy biển kiểm sát 47K1- 0634 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện Minh đang giữ nhiều giấy phép lái xe giả. Tiếp tục kiểm tra nhà trọ của Minh ở đường Ninh Công Kiều, phường Hòa Khánh Bắc, công an thu giữ nhiều phôi, con dấu, tem chìm dùng để làm bằng lái xe giả.

Tại Cơ quan Công an, Trương Công Minh khai mua phôi của một người ngoại tỉnh không rõ danh tính rồi làm giả bằng lái xe các loại. Mỗi bằng lái xe giả Minh bán với giá giao động từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Thiếu tiền chơi game, 4 thanh niên rủ nhau đi ăn cướp

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Vũ Tuấn Anh (SN 2003, trú tại Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội); Trần Quốc Khánh (SN 2001, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Văn Sinh (SN 2004, trú tại Thạch Cầm, Thạch Thành, Thanh Hóa) và Phạm Thế Sơn (SN 2001, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về các hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 4/12, Sinh chở Tuấn Anh bằng xe máy đi trên Đường Yên Nội, quận Bắc Từ Liêm, cướp giật chiếc điện thoại của chị N. bán cho cửa hàng cầm đồ. Ngày 6/12, Sinh điều khiển xe máy chở Khánh đi trên đường Trần Bình Trọng, giật chiếc điện thoại của một đôi nam nữ. Tiếp đó, tối 22/12, Sinh và Khánh lại tiếp tục thực hiện một vụ cướp giật điện thoại iPhone trên đường Phạm Hùng...

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng khai do cần tiền để chơi game và đi bar, các đối tượng đã bàn bạc với nhau đi cướp, cướp giật tài sản. Nhóm này đã gây ra là 16 vụ cướp giật điện thoại cùng 1 vụ cướp tài sản ở huyện Đan Phượng vào rạng sáng 24/8.

Nhóm Người bí ẩn đập phá 12 xe ô tô chỉ trong vòng 2 tuần

Ngày 31/12, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ khẩn cấp 2 nghi phạm gồm Phạm Văn Minh và Lưu Minh Dương (cùng SN 1996, cùng tạm trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

Trước đó, trong khoảng 2 tuần cuối tháng 12-2020, trên địa bàn hai phường Hòa An, Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) thường xuyên xuất hiện việc xe ô tô của người dân đậu trước nhà bị đập phá.

Qua điều tra, đến chiều ngày 30/12, Công an quận đã xác định, bắt khẩn cấp 2 nghi phạm là Minh và Dương. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng tại số 1 Phạm Ngọc Mậu, Công an phát hiện vật chứng là những quần áo mà cả 2 mặc khi đi thực hiện việc đập phá cửa kính ô tô.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news