Tin mới

Báo Thái Lan tìm ra nguyên nhân Xuân Trường 'mất dạng' tại Buriram United

Thứ ba, 25/06/2019, 14:26 (GMT+7)

Siam Sports - tờ báo thể thao hàng đầu của Thái Lan đã chỉ ra nguyên nhân tại sao Xuân Trường không còn chỗ đứng tại Buriram United.

Trước khi cùng ĐT Việt Nam tham dự King's Cup 2019, Xuân Trường đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực tại Buriram United khi được CLB sử dụng thường xuyên và có pha lập công đầu tiên tại Thai League. Bàn thắng này còn giúp tiền vệ của ĐT Việt Nam nhận danh hiệu cá nhân tại giải đấu của Thái Lan.

Tương lai của Xuân Trường tại Buriram United đang vô cùng ảm đạm. Ảnh: Internet

Tuy nhiên kể từ khi trở về từ King's Cup 2019, mọi chuyện đã trở nên xấu đi rất nhiều. Đã 4 trận liên tiếp Xuân Trường không được ra sân tại Thai League. Thậm chí có những trận đấu với đối thủ rất yếu, HLV Bandovic vẫn không đăng ký tiền vệ này vào danh sách thi đấu.

Đi tìm nguyên nhân cho sự "mất dạng" của Xuân Trường tại đội bóng dẫn đầu Thai League, Siam Sports nhận định: "HLV của Buriram United chưa hài lòng với thể trạng của Xuân Trường ở thời điểm mà Buriram United bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải. HLV Bandovic muốn để Xuân Trường nỗ lực hơn bằng việc để cậu ấy ngồi ngoài. Tuy nhiên, điều này khiến truyền thông rất băn khoăn nhưng chưa nghĩ tới về việc Xuân Trường sẽ chia tay Buriram United".

Mới đây, CLB Buriram United đã có được chữ ký của tiền vệ Kevin Ingreso. Đây là cầu thủ người Philippines có gốc Đức. Anh từng có thời gian "ăn tập" ở CLB Hamburg và sau đó trở về Philippines để chơi bóng cho Ceres Negros. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Xuân Trường bị "ra rìa" vì theo quy định tại Thai League, mỗi CLB chỉ được phép đăng ký 3 ngoại binh tới từ Đông Nam Á vào danh sách đăng ký thi đấu.

Tiền vệ của ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể trở lại HAGL để thi đấu V.League 2019. Ảnh: Internet

Trước những viễn cảnh trên, việc Xuân Trường trở về Việt Nam để thi đấu hoàn toàn có thể xảy ra. Anh có thể lựa chọn trở lại HAGL để cống hiên cho CLB trong giai đoạn lượt về của V.League 2019.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news