Tin mới

Bất ngờ với kết quả khám nghiệm tử thi của nhân viên cây xăng ở Nghệ An

Thứ sáu, 12/07/2019, 17:01 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nhân viên cây xăng bị sát hại, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Trao đổi với PV Saostar, ông  Nguyễn Bá Thái, Trưởng Công an xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, đơn bị xã đang tiếp tục phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an tỉnh Nghệ An trích xuất camera dọc Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quỳnh Giang, để truy tìm hung thủ dùng dao đâm tử vong chị Trần Thị Ph. (37 tuổi, trú xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu).

“Cơ quan công an mới khám nghiệm xong tử thi và khám nghiệm xong hiện trường. Bước đầu, qua khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát, trong đó có 2 nhát trúng ngực, 1 nhát ở lưng và một số vết cắt ở tay do giằng co qua lại với hung thủ”, ông Thái thông tin.

Hình ảnh nghi can được trích xuất từ camera vào thời điểm xảy ra vụ án. Ảnh Dân Trí

Trước đó, khoảng  2h ngày 10/7, khi đang trực đêm tại cây xăng bên quốc lộ 1, đoạn qua xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An, chị Trần Thị P. (SN 1981, trú xã Quỳnh Giang) bị tấn công, thương tích nặng. Dù đã được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã ra thông báo truy tìm đối tượng gây án.

Cũng theo tin tức từ Dân Trí cho hay, qua trích xuất camera an ninh cây xăng tại thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan chức năng phát hiện có một người đàn ông bịt kín mặt bằng khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che kín phía trên mặt xuất hiện. Đây được xác định là nghi can gây nên cái chết của chị P.

Nghi can có độ tuổi từ 25 đến 35; cao khoảng 1m65 -1m70, nặng khoảng 65-70 kg, da ngăm đen, tóc cắt ngắn; mặc áo phông màu trắng, quần ka ki sáng màu, đi giày thể thao màu đen có kẻ sọc màu trắng ở giữa.

Cơ quan chức năng đã công bố hình ảnh nghi phạm kèm thông tin nhận diện để quần chúng nhân dân biết, kịp thời báo với công an khi phát hiện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news