Tin mới

Bị mang ra làm trò đùa Cá tháng Tư, bầu Đức tức giận: 'Tôi sẽ làm đến nơi chuyện này'

Thứ ba, 02/04/2019, 15:12 (GMT+7)

Bầu Đức đã lên tiếng trước thông tin Xuân Trường về HAGL xuất hiện vào đúng ngày Cá tháng Tư khiến dân mạng hoang mang.

Ngày hôm qua 1/4, trên MXH bất ngờ xuất hiện thông tin chấn động bầu Đức muốn triệu hồi Lương Xuân Trường về lại HAGL, sau khi CLB Buriram không trọng dụng cầu thủ này. Thậm chí nhiều diễn đàn còn đăng tải thông tin khẳng định bầu Đức sẽ đưa Lương Xuân Trường sang châu Âu thi đấu thời gian tới.

Tuy nhiên trước tin đồn khiến dân mạng hoang mang, thì nhiều người cho rằng thực chất đây chỉ là 1 trò đùa Cá tháng Tư mà thôi. Trả lời trên Trí Thức Trẻ, bầu Đức phủ nhận việc triệu hồi Xuân Trường về nước khi không được CLB Buriram không trọng dụng.

Lương Xuân Trường được bầu Đức triệu hồi về lại HAGL là trò đùa mồng 1 tháng 4. Ảnh: Bongda

"Báo chí không nên viết như vậy, viết cho đúng, không nên như thế. Tôi dám khẳng định một điều là cả một tháng nay, không hề có bất kỳ một phóng viên hay nhà báo nào gọi tôi để hỏi gì về Xuân Trường. Tôi cũng không bao giờ trả lời ai về chuyện đó.

Báo gì mà tự dưng dựng chuyện là sao. Tôi khẳng định là không bao giờ có chuyện Xuân Trường về lại HAGL sau khi bị Buriram cho dự bị 3 trận liên tiếp. Nói như vậy là sai sự thật, nói bậy. Hiện tại tôi đang bận công việc, nhưng tôi sẽ làm cho tới nơi việc này, dựng đủ kiểu này nọ" bầu Đức bức xúc chia sẻ.

Chia sẻ về thông tin bài báo kia tiết lộ rằng khi ký hợp đồng với Buriram, HAGL có điều khoản Xuân Trường phải được thi đấu 70 đến 80% số trận của đội bóng này, bầu Đức phản hồi rằng:

"Không bao giờ có chuyện một đội bóng chuyên nghiệp ký hợp đồng với cầu thủ phải cam kết sử dụng 70 đến 80% số trận trong một mùa giải. Tôi khẳng định, tôi không có phát biểu như thế với báo chí trong thời gian gần đây, sẽ làm việc tới cùng để tìm hiểu xem ai viết như thế".

Bầu Đức tức giận trước trò đùa cá tháng tư. Ảnh: Internet

Cũng liên quan tới trò đùa ngày Cá tháng Tư, Đoàn Văn Hậu đã được các fan vui tính “đùa rằng” đã hoàn tất hợp đồng với Borussia Monchengladbach. Hậu vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam sẽ nhận mức lương 3 nghìn euro/tuần (78 triệu đồng), tức khoảng 12 nghìn euro/tháng (312 triệu đồng/tháng). Hà Nội FC sẽ thu về số tiền một triệu euro (26 tỷ đồng) từ thương vụ bán Văn Hậu cho đội bóng Đức.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news