Tin mới

Cái kết bất ngờ của mỹ nhân Việt từ chối đại gia yêu 'trai nghèo'

Thứ sáu, 05/04/2019, 15:14 (GMT+7)

Xinh đẹp và nổi tiếng nhưng không ít mỹ nhân Việt lại chọn gắn bó bên người bạn đời vừa nghèo lại kém sắc hơn.

Hoa hậu Diễm Hương

Diễm Hương đăng quang hoa hậu thế giới người Việt khi mới 18 tuổi. Đăng quang được một thời gian ngắn, Diễm Hương không hoạt động showbiz mà nhanh chóng lên xe hoa. Chồng của cô được biết đến là đại gia bất động sản Trường Chinh với hàng loạt cao ốc rải rác khắp Hà Nội, Sài Gòn. Nhưng chưa đầy 3 năm sau chung sống, cuộc hôn nhân vật chất hào nhoáng ấy chóng tan vỡ khiến không ít người phải vỡ mộng.

Diễm Hương tố chồng cũ đánh đập dã man. Ảnh: internet

Diễm Hương cay đắng kể, 3 năm cô hoa hậu 9x bị chồng quản lý, theo dõi 24/24h bằng camera và vệ sĩ dù được sống trong nhà lầu, xe hơi. Cô còn tố cáo bị chồng đại gia đánh đập đến sưng vù, bầm tím mặt mày vì ghen tuông.

Trải qua nhiều sóng gió với người chồng đại gia, Diễm Hương chọn sống hạnh phúc bên người chồng mới Quang Huy sinh năm 1988 là HLV tại một trung tâm thể hình.

Tuy không giàu có, không địa vị quyền thế, không siêu xe, biệt thự nhưng cuộc sống “đủ ăn đủ tiêu”, đầm ấm bên nhau mỗi ngày lại là điều mà Diễm Hương mong muốn và mơ ước từ lâu. Sau 4 năm chung sống bên nhau, mạng xã hội lại rộ lên tin đồn Diễm Hương và Quang Huy chia tay nhau bởi từ lâu Diễm Hương không đăng tải bất cứ hình ảnh nào của chồng. Trước những tin đồn này, Diễm Hương phủ nhận, cô quan niệm việc đăng ảnh hay không không quan trọng, điều cốt yếu là vợ chồng sống với nhau như thế nào.

Diễm Hương bên chồng và con trai. Ảnh: FBNV

Thúy Hạnh

Thúy Hạnh là một trong những người mẫu tiếng tăm showbiz Việt thời kỳ đầu. Vừa có nhan sắc, lại rất thông minh, cư xử khéo léo, người mẫu gốc Hà Thành lọt vào mắt xanh của không ít đại gia lắm tiền nhiều của.

Tuy nhiên người mà Thúy Hạnh chọn chung sống cả đời lại là nhạc sĩ Minh Khang không quá nổi tiếng lại hoàn toàn không phải đại gia cũng không có lợi thế về ngoại hình.

Thúy Hạnh kết hôn cùng Quang Huy khi anh còn rất nghèo khó.

Nhạc sĩ Minh Khang cho biết thời điểm lấy vợ, anh phải vay bạn thân 60 triệu đồng để làm đám cưới. Sau khi kết hôn, người con gái đất Bắc quyết tâm bỏ lại sự nghiệp người mẫu gây dựng ở Hà Nội, tay trắng cùng chồng vào Sài Gòn làm lại từ đầu. Nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái, công việc người mẫu ở Sài Gòn khi ấy cũng chưa có nhiều show khiến Thúy Hạnh rất áp lực.

Trong một chương trình Minh Khang từng cay đắng tiết lộ, sau khi sinh con, có thời điểm hai vợ chồng hết sạch tiền phải đập ống heo của con gái để lấy tiền đi chợ.

Cùng nhau vượt qua khó khăn, vợ chồng Thúy - Hạnh Minh Khang xây dựng tổ ấm và có kinh tế dư giả. Nói về chồng, trong bài phỏng vấn trên tờ Người đưa tin, Thúy Hạnh bật khóc nói: Tôi không may mắn khi không được làm dâu vì anh Khang mồ côi bố mẹ từ sớm. Có lẽ, vì thiếu thốn tình cảm nên khi có gia đình nhỏ của mình, anh ấy đã bù đắp tất cả tình yêu thương cho vợ con”.

Mái ấm đủ đầy, hạnh phúc hiện tại của Thúy Hạnh. Ảnh: FBNV

Hiện tại, mỗi khi có thời gian rảnh, vợ chồng Thúy Hạnh thường đưa hai con gái đi du lịch trong và ngoài nước.

Phi Thanh Vân

Tên tuổi của Phi Thanh Vân nổi lên từ bộ phim Cô gái xấu xí, kết hôn với chồng người Pháp - Thierry Blanc - những tưởng “nữ hoàng dao kéo” sẽ viên mãn, đủ đầy, vậy mà cuộc tình gần 10 năm ấy cũng theo gió bay đi.

Từng tiết lộ nguyên nhân của sự đổ vỡ là do bất đồng văn hóa, ngôn ngữ và khoảng cách địa lý, nhưng trong đó không loại trừ nguyên nhân vì mang thai 2 lần không thành mà người mẫu họ Phi bị chồng Tây lạnh nhạt.

Phi Thanh Vân và chồng Tây người Pháp thuở mặn nồng. Ảnh: internet

Lúc mới ly hôn, Phi Thanh Vân im lặng trong sự đau đớn, buồn tủi và cô không muốn chia sẻ chuyện tan vỡ với bất kì ai. Tuy nhiên sau đó người đẹp cũng mở lòng nói về cuộc hôn nhân không mấy màu hồng: "Đừng tưởng lấy chồng Tây mà sướng nhé". Khi chia tay họ cũng quá sòng phắng mà thiếu đi chút tình.

Sau khi chia tay người chồng tây giàu có, Phi Thanh Vân gây sự chú ý khi đăng ký kết hôn cùng với Bảo Duy kém cô 2 tuổi, làm nghề bán sỉ quần áo. Chồng Phi Thanh Vân tên thật là Bảo Duy, anh từng có một đời vợ và 2 con. So với chồng thì Phi Thanh Vân có điều kiện kinh tế cao hơn rất nhiều. Cô từng chia sẻ việc không đặt nặng vấn đề vật chất, cô yêu Bảo Duy vì anh thông minh, đẹp trai, hài hước và tốt bụng.

Cuộc hôn nhân của Phi Thanh Vân và Bảo Duy sau 4 năm cũng đường ai nấy đi. Cặp đôi gây xôn xao dư luận khi liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội.

Bảo Duy và Phi Thanh Vân cũng chia tay sau 4 năm gắn bó.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news