Tin mới

Cập nhật tình trạng của Đại úy CSGT bị kẻ phê ma túy tông văng chục mét

Thứ hai, 29/07/2019, 11:27 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc Đại úy CSGT bị kẻ phê ma túy tông văng chục mét, tình hình hiện tại của Đại úy CSGT đã ổn định hơn nhiều.

Theo tin tức mới cập nhật, Đại úy Nguyễn Đức Nhã - người bị thương trong vụ việc hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, vẫn còn đau nhức toàn thân, không thể nói nhiều và chưa thể đi lại được. “Vào thời điểm đó, tôi bất ngờ quá và bị ngất luôn. Hiện tại bây giờ vẫn còn thấy đau nhức”, Đại úy Nhã trả lời phóng viên Tiền phong.

Đại úy Nguyễn Đức Nhã hiện đang cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định (Ảnh: Tiền phong)

Chị Đặng Thị Thoa (41 tuổi, vợ của anh Nhã) cũng cho biết so với ngày mới nhập viện thì sức khỏe của anh đã đỡ hơn. “Sau khi được bệnh viện huyện sơ cứu anh Nhã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. So với ngày mới nhập viện thì sức khỏe của anh Nhã đã đỡ hơn, tuy nhiên vẫn chưa thể đi lại được”, vợ anh Nhã cho biết.

Trước đó, theo tin tức từ Thanh niên, chiều ngày 28/7, Công an huyện Krông Chro (Gia Lai) cho biết, đã tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ xe ô tô 12 chỗ tông vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), tài xế điều khiến chiếc xe ô tô 12 chỗ tông vào tổ CSGT; Đinh Hbắp (15 tuổi, ngụ xã Ia Hôi, huyện Đắk Pơ) và Phạm Minh Sang (27 tuổi, ngụ thị xã An Khê).

Đại úy Nhã bị xe chở gỗ hất văng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h55 chiều 27/7, tổ CSGT khi làm nhiệm vụ tạ khu vực thị trấn Kông Chro phát hiện một xe ô tô loại 12 chỗ biển số 60K-7065, chạy tốc độ cao có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Tổ công tác đuổi theo và thông báo cho tổ công tác làm nhiệm vụ tại Km 14+500 tỉnh lộ 667 thuộc thôn 5, xã Kông Yang (huyện Kông Chro) bố trí đội hình chặn bắt nhưng đối tượng tiếp tục không chấp hành và lao thẳng vào tổ công tác. Hậu quả 2 xe ô tô hư hỏng, Đại úy Nguyễn Đức Nhã - cán bộ đội CSGT bị thương được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nghiện ma tuý đá thời gian dài. Tối 26/7, gã sử dụng ma túy đá tại địa bàn thị xã An Khê. Đến ngày 27/7, Hùng điều khiển xe khách loại 12 chỗ ngồi vào huyện Kon Chro để chở gỗ lậu đưa về thị xã An Khê tiêu thụ. Chiếc xe khách đang chở trái phép 200 kg gỗ cẩm lai, giáng hương (Nhóm I) khi tông vào xe chuyên dụng của tổ CSGT đã được đưa về trụ sở Công an H.Kon Chro để điều tra, làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news