chặt hạ cây xanh
Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về chặt hạ cây xanh. Mời các bạn đón đọc các bài viết về chặt hạ cây xanh và chia sẻ thông tin chặt hạ cây xanh
-
Hà Nội chuẩn bị chặt hạ, di dời gần 1.300 cây cổ thụ đường Phạm Văn Đồng
Ngày mai, gần 1300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng sẽ được chặt hạ, di chuyển, cắt tỉa để chuẩn bị cho dự án giải phóng mặt bằng mở rộng đường vành đai 3.
-
Thanh tra chặt cây: Cây trồng thay thế trên phố Nguyễn Chí Thanh là gỗ mỡ
Kết quả giám định 30 cây đã được lấy mẫu ở hai bên đường phố Nguyễn Chí Thanh đều thuộc cùng một loài cây có tên Việt Nam là mỡ.
-
Lột vỏ xà cừ và chém thân cây: Ai hưởng lợi?
Trước việc hàng loạt xà cừ cổ thụ tại một số tuyến phố của Thủ đô bỗng dưng bị lột vỏ và hứng nhiều nhát chém sâu vào thân cây thì vấn đề được nhiều người quan tâm là những đối tượng nào sẽ được hưởng lợi từ việc phá hoại cây xanh này.
-
Vụ chặt hạ lim xanh ở Thanh Hóa: Tỉa cành quá tốn kém nên phải chặt nguyên cây
“Lúc đầu, chúng tôi đã tính đến cắt tỉa cành lim xanh nhưng không khả thi do lim xanh thuộc cây sống khỏe, tỉa cành xong lại ra cành khác rất nhanh. Vả lại, việc này rất tốn kém nên chúng tôi buộc lòng phải đốn cả cây”.
-
"Tuyệt thực nếu Hà Nội không làm rõ vụ chặt cây xanh"
Nguyên Chánh Thanh tra Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội tuyên bố sẽ tuyệt thực nếu lãnh đạo thành phố Hà Nội không làm rõ vụ chặt cây.
-
Chặt 6.700 cây xanh: Hà Nội hành xử như Hà Nội là của riêng mình
Với việc tự ý cho chặt cây xanh ồ ạt với tốc độ chặt được đánh giá là còn nhanh hơn lâm tặc, không theo theo một luật lệ nào. Phải chăng Hà Nội đang muốn chứng minh Hà Nội của riêng Hà Nội và hành xử theo luật riêng.
-
Vụ chặt cây xanh ở Hà Nội: Đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc
Tại buổi tọa đàm "Từ đề án 6.700 cây xanh nhìn lại quy hoạch cây xanh Hà Nội", các chuyên gia kiến nghị Chính phủ cần chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc để làm rõ vụ việc chặt cây xanh ở Hà Nội.
-
Họp báo về chặt cây Hà Nội: Chính quyền trả lời bằng một bài văn tả cảnh?
Hơn 200 phóng viên đã vô cùng bất ngờ khi Ban tổ chức đột ngột công bố kết thúc buổi họp báo thông tin về việc chặt hạ 6700 cây xanh trên địa bàn thành phố vì 21 câu hỏi họ nêu ra trước đó vẫn không được giải đáp.
-
Hai người phụ nữ Hà Nội “cố thủ” trên cành để phản đối chặt hạ cây là ai?
Hai người phụ nữ ở quận Long Biên (Hà Nội) mang bánh mì, nước uống rồi trèo lên cây xoài trước cửa nhà, “cố thủ” nhiều giờ liền để phản đối cơ quan chức năng chặt bỏ cây xanh. Cây xoài nhờ vậy mà “sống sót” đến tận bây giờ.
-
Chủ tịch Hà Nội quyết định dừng chặt hạ cây xanh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận dừng kế hoạch chặt hạ, thay thế cây xanh ở các tuyến phố. >> Kế hoạch chặt hạ 6.700 cây xanh: “Hà Nội không có quyền quyết định!”>> Phản đối chặt cây xanh, hai phụ nữ trèo lên cây cố thủ
-
Kế hoạch chặt hạ 6.700 cây xanh: “Hà Nội không có quyền quyết định!”
“Hà Nội không thể tùy tiện đốn hạ một số lượng lớn cây xanh hàng trăm tuổi khi chưa được Quốc hội thông qua. Trong vụ việc này, Hà Nội không thể tự quyết định” – GS. Nguyễn Lân Dũng khẳng định.