Họ là những cô gái, chàng trai trẻ dám đứng ra theo đuổi mô hình kinh doanh của riêng mình. Niềm vui công việc của họ đến từ đam mê và sở thích.
Bỏ việc để kinh doanh cây xanh
Kiều Oanh (Hà Nội) 27 tuổi, tốt nghiệp đại học Kiến trúc. Cô gái trẻ rất đam mê kinh doanh nên đã luôn ấp ủ ý tưởng mở một mô hình kinh doanh của riêng mình.
Tuy nhiên, sau khi ra trường, Oanh được bố mẹ sắp xếp một công việc ổn định với mức lương 10 triệu/ tháng, tại một doanh nghiệp nhà nước.
Kiều Oanh thu nhập 40 triệu/tháng nhờ kinh doanh cây xanh. Ảnh: News Zing |
Công việc văn phòng nhàm chán, chiếm trọn thời gian khiến Oanh khó lòng theo đuổi đam mê của mình. Nghĩ là làm, cô quyết định thôi việc và tự lập nghiệp riêng. Quyết định này của Oanh bị gia đình phản đối kịch liệt. Để có vốn kinh doanh, cô đã phải bán một số vật dụng được 2 triệu đồng, cùng với số tiền vay mượn từ bạn bè.
Với số vốn ít ỏi này, Oanh tập trung vào kinh doanh mặt hàng mà từ lâu cô đã bị thu hút. Đó là những loại cây được trồng trong bình thủy tinh (cây không khí).
Để thiết kế ra những không gian xanh nhỏ xinh, một mình cô tự mua nguyên vật liệu, tự tay gia công các vật dụng bỏ đi, biến chúng thành món đồ trang trí đáng giá. Dụng cụ trang trí được Oanh góp nhặt ở mọi nơi, từ những mảnh gỗ, vải lụa, đến rễ cây, những thứ bỏ đi.
Những sản phẩm tự tay Oanh thiết kế có giá từ 150.000 - 600.000 đồng/ cây. Ảnh: News Zing |
Vốn là dân kiến trúc, lại khéo tay nên Oanh khá tự tin với những thiết kế của mình. Cửa hàng của Oanh luôn đa dạng mẫu mã, sản phẩm mang nhiều hình dáng riêng. Giá bán các loại cây trung bình từ 150.000 đến 600.000 đồng, tùy thuộc vào kích thước, mức độ cầu kỳ.
Đặc biệt, có những mô hình cây không khí được thiết kế độc đáo và tinh xảo, giá của chúng lên đến gần 2 triệu đồng. Hiện tại, cửa hàng Oanh có gần 100 mẫu cây các loại, cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Sau khi trừ đi các chi phí, mỗi tháng Oanh thu lãi 40 triệu đồng.
Quầy bar di động của chàng trai trẻ

Đó là anh Nguyễn Thanh Đạm (33 tuổi), quê ở Hậu Giang. Anh từng có 10 năm lăn lộn mưu sinh tại Sài Gòn, trải qua nhiều nghề như bảo vệ, giao hàng, phụ hồ,… công việc nào cũng vất vả mà thu nhập lại cực kỳ thấp.
Sau khi biết đến mô hình bán cà phê dạo, anh đã theo học một lớp pha chế cà phê và quyết định lựa chọn lập nghiệp bằng công việc này. Để bắt đầu công việc, anh đầu tư một chiếc xe máy và trang trí bắt mắt cho “quầy hàng di động” của mình.
Chiếc xe của anh được thiết kế như một mô hình quán bar thu nhỏ : một chiếc thùng gỗ màu nâu, bên trong đựng đá, cà phê, hộp sữa và hàng loạt những chai rượu lớn nhỏ, chúng đều có màu sắc sặc sỡ, bắt mắt.
![]() |
"Quầy bar di động" của anh Đạm được thiết kế bắt mắt. Ảnh: afamily |
Để tạo thêm sức thu hút cho công việc kinh doanh, anh Đạm cũng tự định hình phong cách ăn mặc khá sành điệu. Anh thường xuất hiện với hình ảnh quen thuộc : áo thun quấn khăn quàng cổ, đội thêm chiếc mũ bê rê, đôi lúc lại chuyển qua nón tai bèo, quấn khăn rằn hay mặc áo sơ mi lịch sự. Chính nhờ phong cách ăn mặc này cùng với nụ cười luôn nở trên môi mà cà phê của anh lúc nào cũng đông khách.
Anh pha chế như một bartender chuyên nghiệp. Ảnh: Afamily/Trí thức trẻ |
Khách hàng không chỉ được thưởng thức cà phê mà còn được tận mắt chứng kiến anh Đạm pha chế. Cách anh làm việc giống như một bartender (người pha chế) chuyên nghiệp. Các thức uống đều có giá dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng, mỗi ngày anh bán được khoảng 100 ly, cho ra mức thu nhập... không tồi.
Chia sẻ về công việc này, anh Đạm cho biết, nghề bán cà phê dạo rất vất vả. Mỗi sáng, anh đều thức dậy từ lúc 5 giờ, làm việc đều đặn hàng tuần, không nghỉ buổi nào. Tuy nhiên, chính việc được pha chế, gặp gỡ nhiều người giúp anh thêm yêu và có động lực để theo đuổi con đường này.
Hoài An (tổng hợp)