Tin mới

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ mối tình sâu đậm khiến anh khóc bằng tim, fan 'réo tên' Mỹ Tâm

Thứ bảy, 29/06/2019, 18:50 (GMT+7)

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tiết lộ mối tình sâu đậm khiến anh không thể khóc ở nơi công cộng mà chỉ khóc ở trong tim.

Mới đây, xuất hiện tại sảnh chính trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí THanh Hà Nội, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện quảng bá về MV mới "Đàn ông khóc bằng tim".

Tại đây, anh nhận được câu hỏi về mối tình khiến nam ca sĩ phải khóc thì Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ: "Mối tình sâu đậm của Hưng thì mọi người cũng biết rồi."

Ông hoàng nhạc Việt cho biết, MV mới khiến anh nhớ lại nhiều kỉ niệm cũ. Điều đó khiến anh rất buồn nhưng không thể khóc ở nơi công cộng mà chỉ có thể khóc bằng tim.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về mối tình khiến anh phải khóc. Ảnh internet

Dù không nói hẳn tên nhưng người hâm mộ ai cũng đoán được người đó chính là Mỹ Tâm. Từ xưa đến nay, Mr Đàm và Mỹ Tâm được biết đến có mối quan hệ thân thiết với nhau trong ngành giải trí. Nhiều lần, Đàm Vĩnh Hưng đã bày tỏ tình cảm của mình với "họa mi tóc nâu" nhưng đều bị từ chối. Dù vậy, nam ca sĩ họ Đàm vẫn luôn khẳng định mình chỉ yêu một mình Mỹ Tâm và không lấy ai ngoài Mỹ Tâm.

Cách đây ít giờ, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh của mình và Mỹ Tâm kèm theo đó là dòng chia sẻ đầy tâm trạng.

"'Kỷ niệm xưa đã quay về

Làm cho Anh đớn đau thêm

Rồi người xưa cũng quay về

Làm tim Anh nát tan....'

Lời bài hát như một định mệnh được báo trước mà ngày đó cô ấy đã viết (2002)

16 năm rồi ..chiếc khăn vẫn nguyên vẹn, cả 2 chúng tôi đã để lại kiểu tóc gần giống nhất của ngày xưa ấy( 2003)

Nhưng sau đêm nay Anh có còn đau nữa ko?

Anh cũng chưa biết nữa! Nhưng

Anh sẽ đối diện và tìm cho ra ai đã khiến vợ Anh ra đi mãi mãi....ko về???", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Đàm Vĩnh Hưng đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức bài đăng đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều fan cho rằng việc Đàm Vĩnh Hưng 16 năm qua luôn giữ chiếc khăn này như minh chứng cho sự thủy chung của anh dành cho Mỹ Tâm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news