Tin mới

Danh sách 5 thí sinh Hòa Bình được nâng điểm bị cho thôi học tại ĐH KTQD

Thứ hai, 22/04/2019, 14:45 (GMT+7)

Trong số 64 thí sinh được nâng điểm thi tại Hòa Bình, trường ĐH Kinh tế Quốc dân có 5 thí sinh trúng tuyển vào trường.

Thông tin mới nhất trên Đời sống pháp luật,VOV và Người đưa tin cho hay trong danh sách 64 thí sinh được nâng điểm tại Hòa Bình, có 5 thí sinh trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân (KTQD).

Cụ thể, danh sách 5 thí sinh bao gồm thí sinh Vũ Thương Huyền (SBD 23002264) có điểm thi THPT Quốc gia 2018 ba môn Toán, Lý, Hóa lần lượt là 3.6 - 3.75 - 4.75 nhưng được sửa điểm thành 8.4 - 8.25 - 8.25. Như vậy, thí sinh này được nâng 12.8 điểm cho 3 môn thi để thi đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sau khi rà soát lại, nhà trường đã tiến hành buộc thôi học sinh viên này do tổng điểm 3 môn là 12.1, không đủ điểm để trúng tuyển vào ngành mà thí sinh này đăng ký.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã cho thôi học 5 thí sinh tại Hòa Bình được nâng điểm đỗ vào trường. Ảnh: VOV

Tiếp đó là thí sinh Đỗ Nguyễn Hoàng Anh (SBD 23000013) là thí sinh thứ 2 bị trường Đại học Kinh tế quốc dân buộc thôi học do điểm chấm thẩm định lại thấp hơn điểm chuẩn vào trường.

Cụ thể, thí sinh này thi tổ hợp D01 với số điểm 3 môn là: Toán- 8.4 điểm, Ngoại ngữ- 8.8 điểm, Văn- 8.5 điểm. Sau khi chấm thẩm định lại, thí sinh này được nâng tới 9.8 điểm. Theo đó, điểm thực 3 môn là: Toán- 3.8 điểm, Ngoại ngữ- 3.6 điểm, Văn giữ nguyên 8.5 điểm.

Đỗ Nguyễn Hoàng Anh chính là cháu của bị can Nguyễn Quang Vinh, nguyên Trưởng phòng khảo thí và Quản lý giáo dục - chủ mưu cầm đầu chỉ đạo hai thuộc cấp sửa chữa, nâng điểm cho các thí sinh ở Hòa Bình. Được biết, Hoàng Anh là cựu học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (TP. Hòa Bình).

Thí sinh Cù Việt Tiến (SBD 23000396) đăng ký ngành Tài chính - Ngân hàng trường ĐH Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn của ngành này năm 2018 là 22.85 điểm.

Trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Tiến được nâng 1.6 điểm cho môn Toán. Điểm ba môn Toán, Ngoại ngữ, Văn lần lượt là 7.2 - 7.4 - 7.25 nhưng môn Toán được nâng lên 8.8 điểm còn 2 môn Ngoại ngữ và Văn vẫn giữ nguyên. Tổng điểm thực là 21.85 điểm, cộng thêm 1 điểm ưu tiên khu vực, thí sinh này vừa đủ điểm trúng tuyển. Cù Việt Tiến cũng là cựu học sinh trường chuyên Hoàng Văn Thụ (TP. Hòa Bình).

Thí sinh Nguyễn Thảo Phương (SBD 23000339) có tổng điểm được nâng là 26.6 điểm. Thí sinh này được nâng 2 điểm, sau khi chấm thẩm định tổng điểm thực là 24.6. Năm 2018, ngành Quản trị kinh doanh mà thí sinh này đăng ký có điểm chuẩn là 23 điểm. Như vậy, Thảo Phương đủ điểm để tiếp tục theo học tại trường. Theo tìm hiểu, Thảo là cựu học sinh trường chuyên Hoàng Văn Thụ (TP. Hòa Bình).

Trần Thị Mỹ Linh (SBD 23000831) là cựu học sinh trường THPT Công nghiệp (TP. Hòa Bình). Năm 2018, thí sinh này xét tuyển vào ngành Kinh tế đầu tư, trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Mỹ Linh được nâng 6.4 điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Dù điểm chấm thẩm định có hạ, nhưng thí sinh này vẫn đủ điểm để tiếp tục chuyên ngành đang theo học.

Thông tin cũng cho biết thêm, thí sinh Trần Thị Mỹ Linh là con của cán bộ đang công tác tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

Theo kết luận điều tra cho thấy có 64 thí sinh tại Hòa Bình được nâng điểm. Riêng đối với ngành Công an có đến 28 thí sinh chiếm đến 43% tổng số trường hợp gian lận điểm thi tại Hòa Bình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news