Tin mới

Đây chính là lý do khiến đoàn xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng

Thứ ba, 09/04/2019, 07:30 (GMT+7)

Đại diện Tập đoàn Trung Nguyên cho biết, do sợ cả đoàn bị "cắt đuôi" nên một số xe ô tô phía sau buộc phải vượt đèn đỏ để kịp hành trình.

Liên quan đến vụ đoàn xe ô tô vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng được cho là của Tập đoàn Trung Nguyên gây xôn xao dư luận, chiều ngày 8/4, đại diện truyền thông tập đoàn này chính thức lên tiếng.

Theo đó, trao đổi với PV Người Lao Động, đại diện truyền thông của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, thừa nhận: Đoàn xe trên thuộc sở hữu của công ty. Đây là đoàn xe có tổng cộng hơn 20 chiếc đang chạy theo lịch trình từ Gia Lai ra tỉnh Quảng Trị và nằm trong chương trình "Hành trình từ trái tim".

Nói về nguyên nhân vượt đèn đỏ, vị đại diện này cho biết: do 1-3 chiếc ô tô đằng sau sợ bị cắt đuôi nên đã vượt đèn đỏ để cho kịp hành trình ra tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện tiếp chương trình "Hành trình từ trái tim".

Hình ảnh đoàn xe vượt đèn đỏ được người dân ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Tri thức trực tuyến về vụ việc trên,  trung tá Phạm Hồng Hải - Đội trưởng đội Tham mưu (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã trích xuất camera tại giao lộ Ngô Quyền - Chu Huy Mân và xác định có 9 phương tiện vượt đèn đỏ.

Theo trung tá Hải, qua xác minh đoàn xe trên tham gia chương trình Hành trình từ trái tim. Đoàn xe gồm 26 xe, đi qua 24 tỉnh thành. Họ xuất phát từ tỉnh Đắk Lắk và kết thúc hành trình ở Hải Phòng ngày 22/4.

"Phòng CSGT sẽ thông báo hành vi vi phạm của 9 phương tiện này và mời chủ phương tiện đến để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đây là hành trình dài ngày chúng tôi đã liên hệ với ban tổ chức quán triệt lái xe không được tái diễn vi phạm", ông Hải nói.

Được biết, chương trình "Hành trình từ trái tim" do Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên phối hợp với 2 đơn vị khác tổ chức.

Nói thêm với PV, trung tá Hải cho biết, ngày mai đơn vị sẽ mở rộng kiểm tra các chốt đèn tín hiệu khác trên tuyến đường Ngô Quyền để xem đoàn này có vượt đèn đỏ hay không.

Trước đó, chiều 6/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh đoàn ô tô phóng vun vút trên đường Ngô Quyền. Khi đến nút giao Ngô Quyền - Chu Huy Mân (phường Mân Thái, quận Sơn Trà), nhiều xe trong đoàn này vượt đèn đỏ với tốc độ cao nên nhiều phương tiện phải dừng lại chờ đoàn xe đi qua.

Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút hàng trăm chia sẻ, bình luận tỏ ra bức xúc với hành vi vi phạm luật giao thông.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news