Tin mới

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: 'Việc chị em ruột cùng đoàn thanh tra là có vấn đề'

Thứ ba, 18/06/2019, 14:32 (GMT+7)

Liên quan đến vụ đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng "vòi tiền" ở Vĩnh Phúc, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đã chia sẻ quan điểm về vấn đề này.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đã có những chia sẻ xung quanh sự việc đoàn Thanh rtra Bộ Xây dựng ở Vĩnh Phúc "vòi tiền".

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, việc bà Nguyễn Thị Kim Anh là Phó trưởng Phòng về phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Bộ Xây dựng nhưng lại có những hành vi vi phạm khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh internet

Nói về việc em gái ruột bà Nguyễn Thị Kim Anh cũng tham gia nhiệm vụ thanh tra trong đoàn, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho hay: "Việc cử hai chị em ruột như trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Anh cùng tham gia vào một đoàn thanh tra cho thấy có vấn đề. Dư luận rất phản đối việc như vậy.

Việc hai chị em ruột cùng trong đoàn thanh tra và với một số thông tin tôi nghe phản ánh cho thấy, đoàn thanh tra này rất đặc biệt".

ĐBQH Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng cho rằng, cần phải làm rõ vụ việc này để "trắng ra trắng, đen ra đen".

Theo tin tức trên Vnexpress, ngày 17/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có công văn số 219 gửi Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Phòng phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có sai phạm; báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng (qua Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) trước ngày 30/6/2019.

Được biết, 6 thành viên trong đoàn thanh tra này gồm: Trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng Phòng Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng; phó trưởng đoàn là bà Lưu Vân Oanh, Phó trưởng Phòng Phòng chống tham nhũng và 4 thành viên gồm: bà Nguyễn Thị Kim Liên, bà Ứng Thị Phương Hiền, bà Nguyễn Thùy Linh, ông Đặng Hải Anh (chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2 - Thanh tra Bộ Xây dựng).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news