Tin mới

Điểm thi THPT Quốc gia 2019: Nam Định dẫn đầu, Hà Giang và Sơn La xếp cuối

Chủ nhật, 14/07/2019, 14:31 (GMT+7)

Theo thống kê điểm trung bình thi THPT quốc gia 2019 của các địa phương, Nam Định là tỉnh dẫn đầu với điểm trung bình là 5,91.

Theo bảng xếp hạng điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia 2019, Nam Định là tỉnh dẫn đầu với điểm trung bình là 5,91. Sau Nam Định chính là các tỉnh Hà Nam (5,89); Ninh Bình (5,817); Bình Dương (5,813), TP.HCM (5,8); Vĩnh Phúc (5,743), An Giang (5,725); Hải Phòng (5,706) và Bạc Liêu (5,68).

Năm nay, Bình Dương gây chú ý với vị trí thứ 4 cao hơn 2 bậc so với năm 2018. Trong khi đó, Hà Nội và Nghệ An tiếp tục không lọt vào top 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất.

Kỳ thi THPT năm 2019,  Nghệ An chỉ đứng ở vị trí thứ 36 (năm 2018 là 42) còn Hà Nội xếp ở vị trí 26 (bằng vị trí năm ngoái).

TP.HCM cũng có sự thay đổi lớn về thứ hạng khi xếp thứ 5 với điểm trung bình 5,81. Năm ngoái, TP.HCM xếp thứ 9 cả nước với mức điểm là 5,25.

Đáng chú ý là 3 tỉnh Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình xảy ra gian lận thi cử trong năm 2018 có điểm trung bình thấp nhất, xếp cuối cùng của cả nước với số điểm lần lượt là 4,29; 4,30; 4,70.

Điểm trung bình và thứ hạng chi tiết của từng tỉnh trên cả nước như sau:

Xếp hạng điểm trung bình thi THPT quốc gia 2019. Ảnh Vietnamnet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news