Theo tin tức trên Hãng tin Reutes, sáng nay (11/3), hai bị cáo là Đoàn Thị Hương gười Việt Nam, 30 tuổi, và cô Siti Aisyah, 27 tuổi, người Indonesia, đã được dẫn giải tới Tòa án cấp cao Shah Alam tại vùng ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
Cũng theo Reuters, tại phiên tòa sáng nay 11/3, công tố viên Malaysia đã tiến hành hủy cáo buộc giết người của Siti Aisyah. Theo AP, thẩm phán Malaysia đã quyết định hủy bỏ bản án đối với Siti Aisyah mà không ra phán quyết vô tội sau khi các công tố viên tuyên bố họ muốn rút cáo buộc giết người nhằm vào bị cáo.
Ngay sau đó, Aisyah di chuyển ra ô tô đợi sẵn. Với nét mặt vui vẻ, Aisyah bày tỏ sự bất ngờ khi biết mình được tự do.
Do tình tiết thay đổi bất ngờ nên việc xét xử bị cáo Đoàn Thị Hương bị tạm hoãn. Theo AP, trong phiên tòa diễn ra vào hôm nay, Đoàn Thị Hương sẽ bắt đầu quá trình bào chữa sau nhiều tháng trì hoãn.
Đoàn Thị Hương bị áp giải đến phiên tòa sáng 11/3. Ảnh Reutes
Hai bị cáo bị buộc tội giết công dân Triều Tiên là Kim Chol bằng chất độc thần kinh VX, một chất cấm trong danh mục của Liên Hiệp Quốc, tại sân bay Kuala Lumpur.
Nạn nhân Kim Chol chính là Kim Jong Nam, người được cho là anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Trước đó, luật sư của Đoàn Thị Hương chia sẻ trên AFP cho biết, sức khỏe của cô khá tốt, tự tin và sẵn sàng tham dự phiên tòa ngày 11/3.
Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào hồi tháng 2/2017. Cụ thể, ngày 13/2/2017 tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia đã xảy ra vụ án giết người chấn động thế giới. Sau đó, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân.
Tháng 10/2017, Đoàn Thị Hương bị đưa ra tòa xét xử. Ngày 24/1, tòa phúc thẩm Malaysia lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới, cho phép luật sư bào chữa tiếp cận những lời khai của các nhân chứng và sau đó phe công tố đã kháng cáo.