Tin mới

Hà Nội: Cháy 3 nhà liền kề trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Thứ sáu, 30/09/2022, 00:06 (GMT+7)

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất hiện từ một nhà ở kết hợp kinh doanh, sau đó lan sang 2 ngôi nhà bên cạnh, thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tối 29/9, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy tại địa chỉ 116 Nhân Hoà, phường Nhân Chính.

Vụ hoả hoạn lớn ở phố Nhân Hoà, quận Thanh Xuân, Hà Nội tối ngày 29/9.
Vụ hoả hoạn lớn ở phố Nhân Hoà, quận Thanh Xuân, Hà Nội tối ngày 29/9.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h tối cùng ngày, đám cháy lớn xuất hiện từ một nhà ở kết hợp kinh doanh, sau đó lan sang 2 ngôi nhà bên cạnh, thuộc phường Nhân Chính. 

Ảnh Dân Việt
Ảnh Dân Việt

Ghi nhận ban đầu, các căn nhà bị cháy đều là nhà tôn, làm tạm để trở thành cửa hàng, buổi tối không có người ở lại. Vì thế, đám cháy được phát hiện chậm, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau khi nhận được thông tin vụ cháy xảy ra tại 3 ngôi nhà liền kề kết hợp ở và kinh doanh buôn bán. Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã điều 4 xe cứu hoả, phối hợp lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội tới hiện trường.

Sau 10 phút, đám cháy được khống chế cơ bản. Ảnh: VNN
Sau 10 phút, đám cháy được khống chế cơ bản. Ảnh: VNN

Theo người dân chứng kiến sự việc, ngọn lửa xuất phát từ một căn nhà tạm. Nhà này vừa ở vừa kinh doanh. Sau đó cháy lan sang 2 nhà liền kề.

Khoảng 22h ngày 29/9, hỏa hoạn xảy ra trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: FB
Khoảng 22h ngày 29/9, hỏa hoạn xảy ra trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: FB
Hà Nội: Cháy 3 nhà liền kề trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi
Hà Nội: Cháy 3 nhà liền kề trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Trao đổi với Zingnews.vn, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết ngọn lửa được khống chế sau khoảng 15 phút. Qua rà soát nhiều lần, cảnh sát xác định không có thương vong về người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news