Tin mới

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt từ ngày 16 - 19/5, nền nhiệt cao xấp xỉ 40 độ

Thứ ba, 14/05/2019, 14:54 (GMT+7)

Từ ngày 16 đến ngày 19/5, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng dài ngày, nhiệt độ cao nhất lên đến 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây gây ra hiệu ứng gió phơn nên từ hôm nay (14/5) đến hết ngày mai (15/5), ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ C.

Từ ngày 16-19/5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi 39-40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Nắng nóng với nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C sắp bao trùm miền Bắc. Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội: Trong các ngày 14-15/5 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ. Từ ngày 16-19/5 xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

So sánh mức gay gắt của đợt nắng nóng này so với đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 4 vừa qua (18-26/4) ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho hay, đợt nắng nóng lần này sẽ không gay gắt bằng và thời gian nắng nóng kéo dài cũng không bằng.

Người dân khi ra đường cần lưu ý che chắn cẩn thận và có biện pháp chống nắng. Ảnh: Internet

Sau đợt nắng nóng kéo dài 3- 4 ngày thì bước sang ngày 19-20/5 Bắc Bộ khả năng chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc nên từ chiều và tối các ngày này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh do đang trong giai đoạn chuyển mùa có sự tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lạnh.

Đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài, người dân hãy lưu ý ngay những việc cần làm khi đi ngoài trời nắng dưới đây để tránh hậu quả nghiêm trọng do thời tiết nắng nóng lúc này gây ra như thoa kem chống nắng, sử dụng phụ kiện chống nắng, tránh ra ngoài vào khung giờ nắng nóng cao điểm, bổ sung nhiều nước, che chắn yên xe máy...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news