Tin mới

Gần 9.000 cán bộ, giáo viên được điều động làm việc tại 125 điểm thi ở Hà Nội

Thứ sáu, 21/06/2019, 10:57 (GMT+7)

Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 125 điểm thi THPT quốc gia năm 2019, theo đó sẽ có hơn 9000 cán bộ, giáo viên,...được huy động để phục vụ công tác coi, chấm thi.

Theo tin tức từ Dân Trí, Đời sống & Pháp lý, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến toàn thành phố có 74.822 học sinh tham gia kì thi THPT quốc gia 2019 tại 125 điểm thi, 3.120 phòng thi. Theo đó, trên địa bàn sẽ có khoảng 9.000 cán bộ, giáo viên đến từ Sở GD&ĐT và 13 trường đại học, học viện trên địa bàn tham gia vào việc coi thi, giám sát và phục vụ cho kì thi.

Được biết, lịch thi THPT quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25-27/6, các thí sinh sẽ có tất cả 5 bài thi: 3 bài thi độc lập là Toán, Văn, Ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Để được công nhận xét tốt nghiệp, các thí sinh phài dự thi 3 môn: Toán, Văn và 1 trong 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp phải thi cả 02 bài thi này; nếu bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp.

Một thí sinh Hà Nội đăng ký tới 50 nguyện vọng xét tuyển đại học. Ảnh minh họa

Theo báo Infonet đưa tin, về công tác in sao đề thi của Hà Nội do trường ĐH Bách Khoa Hà Nội triển khai thực hiện.

Công tác chấm thi, sẽ có 500 giáo viên THPT tại địa phương; 50 giảng viên Đại học tham gia chấm thi tự luận; đơn vị chấm thi trắc nghiệm do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì.

Trước đó, ngày 14/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý- Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 cụm Hà Nội đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất nhằm quán triệt các quy định liên quan đến kỳ thi của Bộ GD&ĐT, triển khai kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Theo ông Quý,13 trường đại học, học viện được Bộ GD&ĐT được đề nghị phân công phối hợp tổ chức thi với Hà Nội cần đảm bảo đủ cán bộ coi thi, tham gia tập huấn đầy đủ, phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT Hà Nội.

Liên quan đến thi THPT quốc gia năm 2019,  Bộ trưởng giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, từ khâu phân công, tập huấn cán bộ đến quy trình in sao đề thi, bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường đại học cử cán bộ đảm bảo về số lượng và chất lượng, nắm vững quy trình, kỹ thuật, làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news