Tin mới

Thi vào lớp 10: Hơn 40.000 thí sinh TPHCM dưới điểm trung bình môn Toán

Thứ tư, 12/06/2019, 14:45 (GMT+7)

Sở GD&ĐT TP HCM chiều ngày 12/6 cho biết trong số 79.500 thí sinh dự thi, hơn 58% dưới trung bình môn tiếng Anh, hơn 50% dưới trung bình môn Toán.

Thông tin mới nhất trên An ninh thủ đô Vnexpress cho hay chiều ngày 12/6, Sở GD&ĐT TP HCM xác nhận trong số 79.500 thí sinh sự thi có 49,62% em dưới điểm trung bình (điểm 5), môn Văn là 5,31% và Anh văn là 58,4% sau khi chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019.

Theo đó, đề Toán năm nay được đánh giá là hay, chính xác và có tính phân loại cao, đáp áp đủ và rõ ràng. Đề Văn được đánh giá sáng tạo và hấp dẫn. Đề Tiếng Anh được đánh giá bao quát chương trình theo đúng quy định.

Năm ngoái cũng có khoảng 50% thí sinh dưới điểm trung bình môn Toán.

Điểm thi vào 10 của TP HCM có tới gần 300  bài thi bị 0 điểm. Ảnh: Internet

Năm nay, tại TP HCM có hơn 95.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong số đó có hơn 80.300 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập (thi thường 74.180, còn lại thi chuyên).

Các thí sinh đã dự thi 3 môn Văn, Toán và Ngoại ngữ trong ngày 2/6 và 3/6. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (trong đó Ngữ văn và Toán hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số một) và điểm ưu tiên.

Liên quan đến hệ số điểm năm nay tại TP HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, phổ điểm năm nay của ba môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh tương đương kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018.

“Phổ điểm năm nay không có sự đột biến theo kiểu quá thấp hay quá cao so với các năm. Đề thi vẫn đảm bảo sự phân loại thí sinh phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh. Đề Toán không ra theo hướng truyền thống, không đặt nặng tính hàn lâm, bắt thí sinh phải giải các bài toán theo kiểu cổ điển. Vẫn với công thức đó nhưng chúng tôi ra các dữ kiện thực tế yêu cầu các em tính toán”.

Đại diện Sở GD&ĐT TP HCM cũng khẳng định cách ra đề này không qua bất ngờ vì Sở đã hướng dẫn đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tăng tính thực tiễn lâu rồi.

Trong thời gian từ ngày 13/6 đến 15/6, các thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo và Sở GD&ĐT sẽ công bố kết quả phúc khảo vào ngày 19/6.

Đến ngày 10/7, dự kiến Sở sẽ tiến hành công bố điểm chuẩn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dự thi