Tin mới

Khởi tố, bắt giam xã đội trưởng chém cháu ruột tử vong vì nghi trộm 200 nghìn

Thứ hai, 22/04/2019, 16:12 (GMT+7)

Nghi ngờ cháu ruột lấy trộm tiền, một xã đội trưởng ở Hà Tĩnh đã dùng dao chém vào mặt cháu dẫn đến tử vong. Gây án xong, ông này xếp đồ đi du lịch cùng đồng nghiệp.

Ngày 22/4, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Đoàn, trú xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), về hành vi "Giết người".

Ngôi nhà nơi xáy ra sự việc. Ảnh: FB

Nạn nhân là em Nguyễn Hữu Th. (16 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Cẩm Dương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên). Th. gọi Đoàn bằng cậu ruột.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 19h30 ngày 12/4, khi đang ngồi nhậu với bạn, ông Đoàn nghe vợ nói mất 200.000 đồng ở trong tủ. Nghi ngờ em Th. lấy trộm tiền nên ông gọi xuống bếp hỏi nhưng người cháu không thừa nhận.

Lúc này, ông Đoàn cầm dao đánh và chém vào vùng mặt khiến Th. bị chấn thương nặng, gục tại chỗ.

Sau khi đánh em Th. trọng thương, ông Đoàn vẫn thản nhiên xếp quần áo lên xe đi du lịch cùng với bạn bè trong đêm.

Còn em Th. được vợ ông Đoàn đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não và đứt 2 ngón tay.

Do vết thương quá nặng, em Th. được các bác sĩ chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị nhưng bị bệnh viện này trả về vì không thể cứu chữa.

Người thân nam sinh cho biết, Th. mồ côi bố mẹ từ nhỏ, em được cậu ruột là ông Đoàn đưa về chăm sóc. Nạn nhân có một chị gái đang làm việc ở nước ngoài. Được biết, ông Đoàn là xã đội trưởng xã Cẩm Dương.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an Hà Tĩnh