Tin mới

Kỳ lạ với đám mây khồng lồ hình đĩa bay trên bầu trời Nam Phi

Thứ sáu, 13/11/2015, 11:18 (GMT+7)

Mới đây không ít những người dân ở thành phố Cape Town (Nam Phi) đã giất mình sửng sốt khi bầu trời xuất hiện những đám mây khổng lồ có hình đĩa bay giống như có sự xâm lấn của những người ngoài hành tinh. 

Mới đây không ít những người dân ở thành phố Cape Town (Nam Phi) đã giất mình sửng sốt khi bầu trời xuất hiện những đám mây khổng lồ có hình đĩa bay giống như có sự xâm lấn của những người ngoài hành tinh. 

Thông tin trên Sky News cho biết những hình ảnh kỳ lạ trên bầu trời thành phố Cape Town (Nam Phi) đã thu hút đông đảo lượng người dân đổ ra đường để chiêm ngưỡng và chứng kiến.

Đám mây mang hình dáng đĩa bay kì lạ trên bầu trời Nam Phi. Ảnh nguồn: Sky News

Ngay lập tức những hình ảnh này đã được người dân chụp lại và đăng tải lên mạng, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. 

Nhiều người cho rằng những người ngoài hành tinh đã giám sát và theo dõi thành phố trong nhiều năm qua mà không ai hay biết.

Dưới góc độ khoa học, nhà khí tượng học Chris England cho biết đây là hiện tượng mưa thấy kính.

Những đám mây khổng lồ hình đĩa bay thực chất là hiện tượng mưa thấu kính. Ảnh nguồn: Sky News

Dạng mây này thường có hình vòng cung đơn giản và được hình thành khi gió có hơi ẩm và thổi mạnh qua bề mặt lồi lõm và ở vị trí cao.

Cũng theo ông Chris England, hơi ẩm trong khí hoặc sự biệt lập ở những đỉnh núi đã có ảnh hưởng đến hình dạng đặc thù của đám mây. 

Thành phố Cape Town trên thực tế được bao bọc bởi nhiều đỉnh đồi và núi. Cách đó chỉ khoảng 5 dặm là đỉnh núi Table với độ cao 1.066m.

Hiện tượng mưa thấu kính từng là thủ phạm của nhiều lời đồn về người ngoài hành tinh và đây là hiện tượng đầu tiên xảy ra trên bầu trời thành phố Cape Town tại Nam Phi.

Minh Di (theo Sky News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news