Tin mới

Cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về với đất mẹ TP.HCM

Thứ sáu, 03/05/2019, 10:56 (GMT+7)

17h chiều 3/5, lễ an táng đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, diễn ra tại Nghĩa trang TP.HCM.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ Quốc tang cho biết, trong buổi sáng hôm nay, đã có hơn 1.000 đoàn trong và ngoài nước đến viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều lãnh đạo, bạn bè quốc tế đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước, gia đình cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Sau lễ viếng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bước lên bục, trang trọng đọc lời điếu văn tiễn biệt vị cố Chủ tịch nước.

“Hôm nay trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng đồng bào, đồng chí, gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng”, người đứng đầu Chính phủ mở đầu lời điếu văn tiễn biệt. Thủ tướng khẳng định đại tướng Lê Đức Anh là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn, là người đảng viên cộng sản kiên trung, luôn hy sinh vì lợi ích của nhân dân. Đại tướng mất đi là tổn thất to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong đồng bào, đồng chí, gia đình và bạn bề quốc tế.

Sau lời điếu văn của Thủ tướng, ông Lê Mạnh Hà, con trai đại tướng Lê Đức Anh thay mặt gia đình có lời đáp từ.

“Thưa ba, ba đã sống một cuộc sống kiên cường của người chiến sĩ và bình dị như bao người dân khác, vượt qua 4 cuộc kháng chiến và 3 cơn bạo bệnh, ba đã sống đến 100 tuổi. Yêu thương, nghị lực, may mắn và sức sống phi thường đã giúp ba sống thật lâu và thực sự có ích cho đời. Thế nhưng quy luật của muôn đời đã đưa ba đi mãi mãi”, ông Hà nói, giọng nghẹo nào.

Con trai cố Chủ tịch nước ngậm ngùi nói gia tài của ba ông để lại cho con cháu thật đồ sộ và quý giá, đó là là trái tim nhân hậu của con người dũng cảm, yêu thương và vị tha, nhân hậu. “Chúng con thật vinh dự và tự hào được nhận món quà quý giá đó. Cảm ơn ba, chúng con chào ba, ba về bên mẹ, bên bạn bè thời kỳ khói lửa và thời bình yên. Vĩnh biệt ba”, ông Hà chia sẻ trong trong tiếng nấc nghẹn.

Phía bên dưới, gia quyến cố Chủ tịch nước và nhiều người dự tang lễ không cầm được nước mắt.

Sau lễ truy điệu, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được di chuyển ra linh xa. Theo lộ trình, đoàn xe tang sẽ đi qua nhà công vụ ông từng ở (số 5A Hoàng Diệu), Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ chủ tịch rồi ra sân bay Nội Bài vào TP HCM. Tại TP HCM, linh cữu sẽ qua quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân khu, đi qua nhà riêng 240 Pasteur trước khi đến nghĩa trang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo trong và ngoài nước, các nguyên lãnh đạo tiễn đưa đại tướng Lê Đức Anh lần cuối.

Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: VNE

11h30, đoàn xe rời Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Theo lộ trình, tại Hà Nội, đoàn di quan linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đi từ Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông -> Bộ Quốc phòng -> Nhà công vụ số 5A Hoàng Diệu -> Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh -> Phủ Chủ tịch -> Sân bay Nội Bài.

Lúc 12h58, linh cữu của cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được chuyển lên máy bay. Tiễn Đại tướng Lê Đức Anh tại chân máy bay có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và gia quyến. Sau khi thực hiện xong các nghi thức, máy bay sẽ cất cánh đưa linh cữu cố Chủ tịch nước vào TP HCM an táng.

Theo kế hoạch, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa từ sân bay Nội Bài vào TP.HCM trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không Vietnam Airlines, dự kiến cất cánh lúc 12h30. Lễ an táng diễn ra từ 17h hôm nay tại nghĩa trang TP.HCM.

Theo thông tin từ VNA, sẽ có khoảng 100 người đi chuyến bay chở linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh vào an táng tại TP HCM, gồm đại diện lãnh đạo một số cơ quan, Ban ngành, Đội Nghi lễ Quân đội và gia quyến.

2 phi công phục vụ trong tổ bay đều là những người có thâm niên, kinh nghiệm, tích lũy giờ bay cao.

Ông Lê Mạnh Hà, con trai cố Đại tướng Lê Đức Anh cho biết, gia đình có nguyện vọng chuyển linh cữu vào an táng tại TP.HCM bằng máy bay hành khách, không phải chuyên cơ. Thành viên trong gia đình mua vé như các hành khách khác.

Máy bay đưa linh cữu Đại tướng đến TP HCM lúc 15h, sau đó linh xa sẽ qua Quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính uỷ quân khu, đi qua nhà riêng 240 Pasteur trước khi đến nghĩa trang TP HCM. Dù trời đổ mưa, an ninh vẫn được thắt chặt trước nhà riêng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh trên đường Pasteur (quận 3, TP HCM).

Lực lượng dân quân tự vệ mang theo di ảnh cố Đại tướng, đứng thành từng tốp nhỏ chờ đón linh cữu đi qua. Ảnh: VNE

Đoàn xe chở linh cữu dừng trước số nhà 240 Pasteur (quận 3, TP HCM), nhà riêng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: VNE

Linh cữu Đại tướng đi chầm chậm trên đường Hoàng Văn Thụ, khi đến cổng Quân khu 7 thì nán lại khoảng 10 giây rồi tiếp tục di chuyển trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: VNE

Khoảng 16h10, đoàn xe đưa linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đi qua cầu Sài Gòn, thẳng tiến về Nghĩa trang TP.HCM.

Lúc 16h30, linh xa đưa cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiến vào Nghĩa trang TP.HCM. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các lãnh đạo ra đón.

Đúng 16h40, lễ an táng đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu cử hành. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, tuyên bố lễ an táng bắt đầu, Nghĩa trang TP.HCM là nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng Lê Đức Anh.

Lễ an táng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Ảnh: Trí thức trẻ

Dự lễ an táng cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và đông đảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người thân, cán bộ, chiến sỹ.

Có mặt tại lễ an táng còn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều lãnh đạo trung ương và TP.HCM.

Công tác chuẩn bị tại Nghĩa trang TP.HCM đã hoàn tất, sẵn sàng đón nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cán bộ an ninh kiểm tra nơi an nghỉ của cố Đại tướng. Ảnh: VNE

Tại Nghĩa trang Thành phố (quận Thủ Đức), công tác chuẩn bị cho lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh đã hoàn tất. Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước là khu vực từ cổng nghĩa trang nhìn vào, cạnh các đồng đội của ông là Thượng tướng Trần Văn Trà, Võ Chí Công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news